Thế giới

Các hãng dược tiếp tục đẩy mạnh sản xuất và phân phối vaccine ngừa Covid-19

Tính đến 6h sáng 11/9, toàn thế giới có 224.589.051 ca mắc Covid-19, trong đó có 4.628.894 trường hợp tử vong và 201.115.821 bệnh nhân đã hồi phục.

11/09/2021 08:42

Châu Mỹ

Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) cho biết, 208.704.230 người tại nước này đã được tiêm ít nhất 1 liều vaccine ngừa Covid-19, và 177.899.458 người đã được tiêm chủng đầy đủ tính đến 6h ngày 10/9 (giờ địa phương). Hơn 1,6 triệu người đã được tiêm vaccine ngừa Covid-19 liều tăng cường kể từ ngày 13/8.

Theo Reuters, các quan chức y tế Mỹ tin rằng, vaccine ngừa Covid-19 của hãng Pfizer có thể được sử dụng cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi kể từ cuối tháng 10. Các nguồn tin cho biết, mốc thời gian này được đưa ra dựa trên kỳ vọng của Pfizer rằng hãng sẽ có đủ dữ liệu từ các thử nghiệm lâm sàng để xin cấp phép sử dụng khẩn cấp vaccine cho nhóm tuổi này tại Cục Quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ (FDA) vào cuối tháng này.

Cũng theo báo cáo của Reuters, hãng dược Novavax của Mỹ dự kiến ít nhất 2 tỷ liều vaccine ngừa Covid-19 của hãng sẽ có mặt trên thị trường vào năm 2022. Hồi tháng 6, hãng này tuyên bố vaccine của mình đạt hiệu quả hơn 90% trong một thử nghiệm giai đoạn cuối tại Mỹ và đang trong quá trình nộp đơn cho FDA để xin cấp phép sử dụng khẩn cấp trong quý IV-2021.

Các hãng dược tiếp tục đẩy mạnh sản xuất và phân phối vaccine ngừa Covid-19 - Ảnh 1.

Một điểm tiêm chủng vaccine ngừa Covid-19 ở thành phố Houston (Mỹ)

Theo AP, học sinh từ 12 tuổi trở lên trong hệ thống Trường công lập Los Angeles của Mỹ cần tiêm chủng đầy đủ vaccine ngừa Covid-19 để được tham gia các lớp học trực tiếp. Học sinh chơi thể thao và tham gia các hoạt động ngoại khóa sẽ phải tiêm chủng vào cuối tháng 10, trong khi những học sinh khác phải được tiêm chủng trước ngày 19/12. Trừ khi được miễn trừ y tế hoặc các điều kiện đặc biệt khác, những học sinh không có chứng nhận tiêm chủng sẽ không được phép tham gia học trực tiếp sau khi kỳ nghỉ đông kết thúc vào ngày 11/1/2022.

Châu Âu

Giới chức Hy Lạp đã ban hành các biện pháp ngăn chặn giấy chứng nhận tiêm chủng giả, sau khi một nhân viên tại một trung tâm tiêm chủng bị cáo buộc đã cung cấp giấy tờ giả cho hơn 40 người.

Theo hãng tin AP, Bộ trưởng Y tế Hy Lạp Thanos Plevris cho biết, Quốc hội nước này đã phê duyệt khoản tiền phạt 5.000 euro đối với mỗi trường hợp dùng giấy xác nhận tiêm chủng, xét nghiệm hoặc bình phục giả. Các trung tâm y tế tư nhân phát hành giấy tờ giả có thể bị phạt tới 50.000 euro. Hình phạt nghiêm khắc hơn sẽ được áp dụng nếu việc sử dụng giấy chứng nhận giả có liên quan trực tiếp đến nguyên nhân gây bùng phát dịch bệnh.

Kể từ ngày 17/9, người đến từ "vùng đỏ" trong Liên minh châu Âu (EU) nhập cảnh vào Bỉ và chưa tiêm vaccine ngừa Covid-19 sẽ phải tự cách ly trong 10 ngày. Giới chức nước này cho biết, thời gian cách ly sẽ được rút ngắn nếu du khách có kết quả xét nghiệm âm tính với vi rút SARS-CoV-2 vào ngày cách ly thứ bảy. Đến nay, 86% dân số trưởng thành ở Bỉ đã được tiêm ít nhất 1 liều vaccine ngừa Covid-19.

Châu Á

Ngày 10/9, Bộ Y tế Mông Cổ cho biết, số ca tử vong do Covid-19 ở nước này đã vượt mốc 1.000 người. Nước này đã có thêm 15 trường hợp tử vong trong vòng 24 giờ, mức cao nhất trong ngày kể từ ngày 3/7, nâng tổng số ca tử vong do đại dịch lên 1.007 ca. Gần 65% dân số nước này đã được tiêm chủng đầy đủ vaccine ngừa Covid-19.

Trong nỗ lực phục hồi ngành du lịch, ngày 10/9, giới chức Thái Lan cho biết, nước này đang lên kế hoạch mở cửa trở lại thủ đô Bangkok và một số tỉnh du lịch nổi tiếng cho những người đã tiêm chủng đầy đủ vaccine ngừa Covid-19.

Theo Tổng cục Du lịch Thái Lan, từ ngày 1/10, tất cả du khách nước ngoài đã tiêm đủ liều vaccine có thể đến thăm Bangkok và 4 tỉnh khác gồm Chiang Mai, Chon Buri, Phetchaburi và Prachuap Khiri Khan mà không cần cách ly 2 tuần. Khách du lịch đến các địa điểm này sẽ phải ở trong một khu vực nhất định trong vòng 7 ngày và làm xét nghiệm Covid-19. Theo kế hoạch, đến cuối tháng 10, sẽ có thêm 21 địa điểm khác được bổ sung vào danh sách mở cửa đón khách quốc tế trở lại, và kế hoạch có thể được điều chỉnh tùy theo tình hình.

Châu Phi

Ngày 10/9, Giám đốc điều hành Numolux Group, đối tác của hãng dược Sinovac Biotech (Trung Quốc) ở Nam Phi cho biết, hai bên đang trong quá trình đàm phán để thành lập một cơ sở sản xuất vaccine ngừa Covid-19 ở Nam Phi. Một cuộc thử nghiệm vaccine của hãng Sinovac đối với trẻ em và thanh thiếu niên ở Nam Phi trong khuôn khổ chương trình thử nghiệm giai đoạn 3 của hãng này trên toàn cầu cũng đã bắt đầu.

Chính phủ Togo đã ra lệnh đóng cửa tất cả các địa điểm thờ tự trong vòng 1 tháng kể từ ngày 10/9, sau sự gia tăng đáng lo ngại các ca mắc Covid-19 trong những tuần gần đây. Đám cưới, đám tang cũng như các sự kiện văn hóa, thể thao cũng phải tạm ngừng.

Theo AFP, quốc gia Tây Phi với khoảng 8 triệu dân này đã ghi nhận hơn 23.000 trường hợp mắc và 203 ca tử vong do Covid-19, song con số thực tế có thể cao hơn do tỷ lệ xét nghiệm còn thấp.

Dòng sự kiện
Ý kiến của bạn