Thể thao

Các 'điểm nóng' trong trận chung kết EURO 2020

(VOVTV) - Trận chung kết EURO 2020 giữa Anh và Italy hứa hẹn sẽ là cuộc đối đầu giữa những vị trí quan trọng trên sân.

11/07/2021 08:15

Chiến thuật

Cả hai đội đều sử dụng chiến thuật từ vòng bảng. Italy của HLV Roberto Mancini gắn liền với sơ đồ 4-3-3, còn HLV Gareth Southgate liên tục áp dụng sơ đồ này nhưng có thời điểm trên sân chuyển thành 5-3-2 để củng cố hàng phòng ngự. 

Hàng tiền vệ 

Nếu có tuyến mà Italy nhỉnh hơn thì đó là hàng tiền vệ, nơi họ có Jorginho cùng với Marco Verratti và Nicolo Barella. Đây là bộ ba có khả năng giúp Italy triển khai bóng linh hoạt, cầm tốt nhịp và đánh chặn hiệu quả. So với bộ đôi Declan Rice và Kalvin Phillips, rõ ràng Italy đang có lợi thế. 

Cặp đôi của Anh chạy khỏe, phòng ngự che chắn tốt, nhưng những pha xử lý bước 1 chưa thực sự mượt như các đồng nghiệp bên Italy. Rõ ràng, HLV Southgate phải có thêm tính toán để hỗ trợ tuyến giữa, nếu cần, Harry Kane sẽ đá lùi xuống để hút 1 trong 3 tiền vệ của Italy. 

EURO 2020: Các 'điểm nóng' trong trận chung kết  - Ảnh 1.

Anh hay Italy sẽ là nhà vô địch EURO 2020?

Hàng hậu vệ 

Sức mạnh của hàng tiền vệ đồng nghĩa với việc đường lên bóng của Anh muốn gây khó khăn cho hàng phòng ngự của Italy sẽ từ hai biên. Việc thiếu vắng hậu vệ trái Leonardo Spinazzola đã được thể hiện rõ trong trận bán kết giữa Italy và Tây Ban Nha. 

Emerson Palmieri chơi mới đạt yêu cầu, chứ chưa thể tỏa sáng bằng người đồng đội đang khoác áo AS Roma, thậm chí anh còn thiếu sợi dây gắn kết với người đá trên là tiền đạo cánh Lorenzo Insigne.

Còn với Anh, họ đang có hậu vệ trái chơi hay nhất giải. Luke Shaw phối hợp tốt cả với Raheem Sterling và Jack Grealish. Bên cánh kia, sức mạnh của Kyle Walker được đánh giá là sự bổ sung tuyệt vời cho cặp trung vệ John Stones và Harry Maguire. Chỉ khi cần, Kyle Walker mới dâng lên tấn công, còn anh thường có xu hướng bó vào trong để đá sơ đồ 3 trung vệ mỗi khi đội dâng cao. 

Đội hình ra sân

Bukayo Saka có những khoảnh khắc không thể nào quên ở EURO 2020. Tuy nhiên, việc thiếu kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao đã bị nhìn ra trong trận bán kết với Đan Mạch. Có chút lo lắng, có chút lạc lõng và có chút vụng về là những gì mà Saka thể hiện. 

Dĩ nhiên, không được phép quên tình huống thoát xuống biên phải trong pha san hòa của tuyển Anh ở bán kết. Có thể HLV Southgate vẫn sẽ giữ niềm tin với Saka, còn nếu muốn gây bất ngờ, ông hoàn toàn có thể tung Jadon Sancho hoặc Phil Foden vào sân. 

Harry Kane 

Giorgio Chiellini và Leonardo Bonucci là cặp trung vệ điển hình của bóng đá Italy. Phối hợp tốt, đọc trận đấu tốt, chơi lì lợm và đủ tỉnh táo trong những phút giây căng thẳng nhất trên sân. Đối đầu với "hai con quái vật này" sẽ là bài toán không dễ cho Harry Kane. Nhiều khả năng ngôi sao của tuyển Anh sẽ tiếp tục chơi lùi xuống để kéo các trung vệ này nhô lên, tạo khoảng trống cho các tiền đạo nhỏ con khác của đội nhà tận dụng cơ hội. 

Harry Maguire và John Stones 

Ngược lại với vấn đề của Harry Kane, Ciro Immobile được cho là không gây ra nhiều khó khăn cho cặp trung vệ của tuyển Anh là Harry Maguire và John Stones. Tuy nhiên, như trong trận bán kết giữa Italy với Tây Ban Nha, Federico Chiesa và Lorenzo Insigne có xu hướng đá bó vào trong, thay vì bám biên. 

Họ biết cách tận dụng các khoảng trống mà Immobile tạo ra để chớp cơ hội. Cụ thể nhất là pha ghi bàn mở tỷ số của Chiesea. Rõ ràng, câu hỏi ở đây sẽ là liệu Walker và Shaw sẽ thi đấu ra sao để hỗ trợ hai người đồng đội còn lại ở tuyến phòng ngự của Anh?

Ý kiến của bạn