Tin tức

Các địa phương Trung Quốc chuẩn bị cho đỉnh dịch Covid-19 vào tháng 1/2023

(VOVTV) - Nhiều địa phương ở Trung Quốc đã dự đoán và chuẩn bị đối phó với đỉnh điểm của các ca mắc Covid-19 vào tháng 1/2023, trong bối cảnh di chuyển trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán dự kiến sẽ làm tăng tốc độ lây lan của virus.

Tác giả Bích Thuận/VOV Bắc Kinh
20/12/2022 09:20

Dựa trên một số mô hình nghiên cứu trong và ngoài nước, chính quyền tỉnh Chiết Giang, miền Đông Trung Quốc ngày 18/12 dự báo, đợt bùng phát Covid-19 đầu tiên tại đây có thể đạt đỉnh vào khoảng giữa tháng 1/2023, nhưng không loại trừ khả năng thời điểm này sẽ đến sớm hơn.

Trước đó, cơ quan phòng chống dịch tỉnh Giang Tây, miền Đông Trung Quốc cũng dự đoán thời kỳ cao điểm của đợt bùng phát tiếp theo tại tỉnh này sẽ đến vào khoảng cuối tháng 12/2022 đến đầu tháng 1/2023, với đỉnh dịch dự kiến là vào khoảng dịp Tết Nguyên đán.

Các địa phương Trung Quốc chuẩn bị cho đỉnh dịch Covid-19 vào tháng 1/2023 - Ảnh 1.

Ảnh minh họa: Reuters

Nhiều nơi khác, như tỉnh Sơn Đông, miền Đông Trung Quốc, thành phố Nghi Xương, tỉnh Hồ Bắc, miền Trung Trung Quốc... cũng dự đoán đỉnh điểm của các ca mắc Covid-19 sẽ đến vào tháng 1/2023.

Trong tuyên bố mới nhất vừa đưa ra hôm nay (19/12), bà Trương Ngật, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Y tế thành phố Quảng Châu, cũng đưa ra dự báo tương tự: “Các chuyên gia dự đoán, dịch bệnh ở Quảng Châu sẽ đạt đỉnh vào đầu tháng 1/2023. Vì vậy, chúng tôi đang tích cực chuẩn bị toàn diện và nhiều mặt, bao gồm triển khai giáo dục sức khỏe rộng rãi, tăng cường dự trữ nguồn lực y tế, thực hiện các biện pháp phòng chống dịch cho các địa điểm, cơ sở và nhóm đối tượng trọng điểm, triển khai chiến dịch tiêm chủng cho người cao tuổi, cố gắng đẩy lùi thời gian đỉnh dịch, giảm mức độ đỉnh, bảo đảm điều trị y tế ổn định và có trật tự".

Đến nay, Quảng Châu đã tăng số điểm khám sốt lên hơn gấp đôi, từ 475 lên 1.048, phòng chăm sóc đặc biệt (ICU) cũng tăng gấp 3 lần, từ 455 lên 1.385.

Theo số liệu do ngành đường sắt Trung Quốc công bố hồi cuối tuần trước, lượng hành khách trong cuộc đại di chuyển mùa Xuân mang tên “Xuận vận” năm 2023 dự kiến sẽ phục hồi tới 90% so với trước đại dịch năm 2019, đạt khoảng 360 triệu lượt người đi lại bằng đường sắt với khoảng 9 triệu chuyến tàu mỗi ngày.

Một lượng lớn người dân sẽ từ các thành phố lớn về nông thôn trong đợt di chuyển cao điểm vào tháng 1/2023, do vậy cũng giống như Quảng Châu, công tác chuẩn bị cho đỉnh dịch đang được đẩy mạnh trên cả nước Trung Quốc.

Tỉnh Chiết Giang đã yêu cầu các bệnh viện từ cấp 2 trở lên phải có phòng khám sốt và mở cửa 24h trong ngày, tỷ lệ giường ICU tại các bệnh viện cấp 3 không được ít hơn 4%, đồng thời phải luôn dự phòng 4% giường sẵn sàng chuyển đổi thành giường ICU, nhằm đáp ứng tối đa nhu cầu chăm sóc các ca bệnh nặng. Ngoài ra, toàn tỉnh cũng phải đảm bảo vật tư y tế và vật tư phòng chống dịch đủ dùng từ 3 tháng trở lên.

Ngoài yêu cầu mở phòng khám sốt tại các bệnh viện từ cấp 2 trở lên, ngành y tế tỉnh Giang Tây, miền Đông Nam Trung Quốc đang cố gắng triển khai xong các nguồn lực y tế trước ngày 31/12, để đảm bảo người bệnh có nguy cơ chuyển nặng được điều trị kịp thời.

Trong khi đó, tỉnh Sơn Đông đã chuyển đổi một số bệnh viện dã chiến thành bệnh viện điều trị cho các bệnh nhân Covid-19 có triệu chứng bình thường hoặc nghiêm trọng. Ngành y tế tỉnh Hà Nam, miền Trung Trung Quốc đã tuyên bố trong tình trạng trực chiến cấp độ một, hệ thống y tế trên toàn tỉnh sẽ hủy tất cả các ngày nghỉ lễ từ nay đến hết tháng 3/2023 và bố trí trực 24/24.

Ý kiến của bạn