Tin tức

Các công tố viên liên bang Mỹ không tìm thấy chứng cứ về bất thường đáng kể trong bầu cử

16 trợ lý thẩm phán tại 15 bang ở Mỹ được giao nhiệm vụ giám sát các hoạt động bất hợp pháp trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2020 cho biết đã không tìm thấy chứng cứ về bất thường đáng kể nào.

14/11/2020 11:28

Các công tố viên này đã kêu gọi Bộ trưởng Tư pháp Mỹ William Barr thu hồi một bản ghi nhớ mới đây cho phép điều tra các cáo buộc về bất thường về phiếu bầu cũng như kiểm phiếu trong 1 số trường hợp trước khi kết quả được xác nhận. Các công tố viên này cho biết không thấy có chứng cứ về bất thường đáng kể nào tại những địa điểm mà họ làm nhiệm vụ của các nhân viên bầu cử cấp quận.

Các công tố viên liên bang Mỹ không tìm thấy chứng cứ về bất thường đáng kể trong bầu cử - Ảnh 1.

Tổng thống Donald Trump. Ảnh minh hoạ.

Trong bức thư gửi Bộ trưởng William Barr ngày 13/11, các công tố viên này khẳng định không có chứng cứ về gian lận như được nhấn mạnh trong bản ghi nhớ của Bộ trưởng Uy-li-am Ba. Theo những người này, bản ghi nhớ của Bộ trưởng William Barr, vốn làm thay đổi chính sách của bộ Tư pháp Mỹ về các bước các công tố viên có thể thực hiện trước khi kết quả bầu cử được xác nhận, đã đẩy các công tố viên chuyên nghiệp vào chính trị đảng phái. Các công tố viên này cho rằng việc thay đổi chính sách của Bộ Tư pháp không dựa trên thực tế.

23 Tổng chưởng lý bang theo đảng Dân chủ trước đó cũng gửi thư lên Bộ trưởng William Barr để phàn nàn về thay đổi chính sách này đồng thời nhấn mạnh rằng tới nay không có cáo buộc hợp lý nào về các sai phạm mà có thể ảnh hưởng tới kết quả ở các bang hoặc cần tới thay đổi chính sách của bộ Tư pháp.

Một số nhà quan sát cho rằng bản ghi nhớ của Bộ trưởng William Barr nhằm ủng hộ các cáo buộc chưa có cơ sở của Tổng thống Donald Trump rằng có gian lận cử tri quy mô lớn trong cuộc bầu cử năm 2020.

Ý kiến của bạn