Tin tức

Các chợ truyền thống ở TP.HCM chen chúc người mua bán ngày cuối năm

(VOVTV) - Sáng 31/1 (tức 29 tháng Chạp), tại các chợ truyền thống ở TP.HCM, rất đông người dân đến mua sắm hàng hóa Tết. Nhiều mặt hàng tăng giá so với những ngày trước.

Tác giả Tỷ Huỳnh / VOV TP.HCM
31/01/2022 16:01

Tại chợ Thủ Đức (TP. Thủ Đức) các con đường xung quanh chợ đều tấp nập người ra vào, chen nhau mua bán. Nhiều tiểu thương cho biết, sức mua hàng Tết trong ngày cuối cùng của năm Tân Sửu tăng nhiều so với những ngày trước. Ngoài các mặt hàng thực phẩm thiết yếu, bánh kẹo, rượu bia, các loại trái cây trưng bày mâm ngũ quả là mặt hàng được nhiều người dân chọn mua.Vì thế mà giá cả một số mặt hàng cũng tăng nhẹ và hết từ sáng sớm tại nhiều cửa hàng.

Các chợ truyền thống ở TP.HCM chen chúc người mua bán ngày cuối năm - Ảnh 1.

Chợ Thủ Đức tấp nập người ra vào, chen nhau mua bán

Các chợ truyền thống ở TP.HCM chen chúc người mua bán ngày cuối năm - Ảnh 2.

Giá rau củ quả tăng từ 20.000 - 30.000 đồng mỗi kg

Qua khảo sát, giá thịt heo các loại ổn định, dao động từ 90.000 – 180.000 đồng/kg tuỳ loại. Các loại hoa tươi, trái cây  cũng tăng nhẹ, như bưởi da xanh 30.000 – 35.000 đồng/kg, thanh long 20.000 – 25.000 đồng/kg, dừa 10.000– 20.000 đồng/trái, cúc vạn thọ 25.000 đồng/cây; hoa ly và lay ơn tăng từ 50.000 đến 150.000 đồng/bó… Giá rau củ cũng tăng so với ngày trước.

Các chợ truyền thống ở TP.HCM chen chúc người mua bán ngày cuối năm - Ảnh 3.

Giá thịt heo ổn định trong ngày cuối năm âm lịch

Các chợ truyền thống ở TP.HCM chen chúc người mua bán ngày cuối năm - Ảnh 4.

Hoa cúng cũng được dịp tăng giá trong ngày cuối cùng năm âm lịch

Năm nay, do nhiều người dân ở lại TP.HCM, không về quê đón Tết nên lượng người đi chợ mua sắm đông đúc hơn. Tại các chợ Thị Nghè, Bà Chiểu (quận Bình Thạnh), chợ Phạm Văn Hai (quận Tân Bình)… người người chen chúc nhau mua sắm.

Các chợ truyền thống ở TP.HCM chen chúc người mua bán ngày cuối năm - Ảnh 5.

Khách tới mua hàng tại siêu thị chủ yếu tập trung ở các quầy thực phẩm tươi

Các chợ truyền thống ở TP.HCM chen chúc người mua bán ngày cuối năm - Ảnh 6.

Quầy thời trang với nhiều dịch vụ khuyến mại vẫn không thu hút được nhiều khách mua dịp cuối năm

Khác với các chợ và cửa hàng, tại các hệ thống siêu thị như Co.opmart, E-mart, Satra, Metro… tương đối ảm đạm. Người dân tới chủ yếu tranh thủ ngày nghỉ tới mua sắm những vật dụng cần thiết cho sinh hoạt chứ không phải sắm Tết.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận