Đời sống

Các ca nhiễm Omicron tại TP.HCM không triệu chứng, không chuyển biến nặng

(VOVTV) - Qua theo dõi tình hình điều trị của các ca nhiễm Omicron thì gần như không có triệu chứng, không có dấu hiệu chuyển biến nặng, đó là thông tin do Sở Y tế TP.HCM cung cấp tại họp báo của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế TP.HCM diễn ra chiều nay 4/1.

Tác giả Hà Khánh / VOV TP.HCM
04/01/2022 19:18

TP.HCM ứng phó với biến chủng mới theo “thế trận y tế”

Tại buổi họp báo, bác sỹ Nguyễn Hồng Tâm, Phó Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) cho biết, đến nay TP.HCM đã có 6 ca nhiễm biến chủng mới Omicron, tất cả đều là người nhập cảnh. Ngoài 5 trường hợp công bố trước đó thì trường hợp thứ 6 là tiếp viên một hãng hàng không nước ngoài, ngay khi nhập cảnh đã cách ly.

Các ca nhiễm Omicron tại TP.HCM không triệu chứng, không chuyển biến nặng - Ảnh 2.

Bác sỹ Nguyễn Hồng Tâm, Phó Giám đốc HCDC. Ảnh: Hà An

Theo ông Nguyễn Hồng Tâm, ngay từ khi chưa xuất biện biến chủng này thì TP đã ban hành kế hoạch xây dựng “thế trận y tế” để ứng phó với biến chủng này. Cụ thể, TP đã xây dựng các bước từ ứng phó tại cửa khẩu, tại khu cách ly, F1 nhập cảnh, trong cộng đồng… và hiện nay ngành y tế đang thực hiện theo đúng kế hoạch đó. Tất cả các trường hợp nhập cảnh dương tính với SARS-CoV-2 sẽ chuyển riêng về Bệnh viện dã chiến 12 để hạn chế lây lan. Bác sỹ Nguyễn Hồng Tâm cho biết, dù đã có kế hoạch chặt chẽ và chưa có thay đổi gì nhưng ngành y tế vẫn theo dõi chặt chẽ các diễn biến, nếu cần sẽ có điều chỉnh kế hoạch phù hợp.

Nhiễm Omicron không triệu chứng, không diễn tiến nặng

Trong quá trình cách ly, điều trị 6 ca nhiễm Omicron từ khi phát hiện, giải mã trình tự gen, được lấy mẫu xét nghiệm thì đều không có triệu chứng và tới giờ này chưa thấy có diễn tiến nặng.

Để ứng phó với các diễn biến phức tạp có thể xảy ra do biến chủng Omicron, ngay từ đầu tháng 12/2021, ngành y tế TP đã thực hiện tái cấu trúc các bệnh viện, phân bổ khoa, phòng hợp lý. Đối với các bệnh viện thu dung, ngoài 9 bệnh viện dã chiến đã giải thể, toàn TP còn 13 bệnh viện khác với sức chứa hơn 22.000 giường cùng hơn 8.000 giường tại các quận, huyện. 

Các ca nhiễm Omicron tại TP.HCM không triệu chứng, không chuyển biến nặng - Ảnh 3.

Bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai - Chánh văn phòng Sở Y tế TP.HCM. Ảnh: Hà An

Bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai, Chánh Văn phòng Sở Y tế TP.HCM cho biết thêm, đối với hệ thống điều trị thì Sở Y tế còn có phân công, phân cụm để các bệnh viện thu dung, điều trị, chuyển viện cho phù hợp. 

Liên quan việc cấp phép thuốc Molnupiravir, bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai cho biết, việc này thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế và cơ quan chức năng đang rà soát lại các công đoạn thủ tục an toàn, đảm bảo các quy định hiện hành. Do đó, hiện nay việc buôn bán thuốc Molnupiravir là không hợp pháp và người dân không nên tiếp tay. TP hiện còn trên 7.000 liều thuốc kháng virus để đáp ứng cho những bệnh nhân đủ điều kiện sử dụng, đồng thời TP cũng sẽ đề nghị Bộ Y tế cấp thêm 25.000 liều dự phòng./.

Dòng sự kiện
Ý kiến của bạn