Tin tức

Các "anh hùng bàn phím" Hàn Quốc và Trung Quốc kịch chiến vì Kimchi

Nỗ lực của Trung Quốc trong việc giành chứng nhận quốc tế (ISO) cho món dưa muối Pao Cai (Bào Thái) của tỉnh Tứ Xuyên, đã bị trượt dài thành một cuộc tranh cãi trên mạng xã hội giữa các netizen Hàn Quốc và Trung Quốc về nguồn gốc của Kimchi, món dưa muối nổi tiếng của Hàn Quốc.

Tác giả Lương Anh / VOVTV
01/12/2020 12:02

Kimchi - Món dưa muối nổi tiếng của Hàn Quốc

Mới đây, Bắc Kinh đã giành được chứng nhận quốc tế ISO cho món dưa muối Pao Cai. Thời báo Toàn cầu của Trung Quốc lập tức đưa tin và gọi đây là "tiêu chuẩn quốc tế cho ngành công nghiệp Kimchi dẫn dắt bởi Trung Quốc."

Các "anh hùng bàn phím" Hàn Quốc - Trung Quốc "khẩu chiến" vì Kim chi - Ảnh 1.

Món Pao Cai (Bào Thái) của tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Ảnh: Eating Asia

Trên mạng Weibo, cư dân mạng Trung Quốc thì gọi Kimchi là món truyền thống của họ vì hầu hết Kimchi tiêu thụ ở Hàn Quốc là do Trung Quốc sản xuất.

"Nếu anh không đáp ứng được tiêu chuẩn thì anh không phải là Kimchi," một người viết trên Weibo. "Kể cả cái âm Kimchi cũng là âm gốc Hán, còn gì để nói nữa," một người khác viết.

Vậy là truyền thông Hàn Quốc lập tức đáp trả, cáo buộc hàng xóm khổng lồ là âm mưu biến Kimchi thành một dạng Pao Cai của Trung Quốc.

Trên Naver.com, một cư dân mạng Hàn Quốc viết: "Quá vớ vẩn, đúng là kẻ ăn trộm văn hóa của chúng ta!"

Một số mạng Hàn Quốc còn nói rằng đây là âm mưu của Trung Quốc nhằm "làm bá chủ thế giới," rồi đây là hành động "cưỡng bức kinh tế"

Chị Kim Seol-ha cho biết: "Tôi đọc trên mạng xã hội nói Trung Quốc nói Kimchi là của họ, và rằng họ đang lập tiêu chuẩn quốc tế cho nó. Thật kỳ quặc. Tôi lo rằng họ sẽ lấy cắp cả Hanbok và các nội dung văn hóa khác chứ không chỉ Kimchi."

Dân mạng Hàn Quốc, Trung Quốc “đánh nhau” vì Kimchi

Bạn Cho Im-sun thì cho rằng: "Tôi không nghĩ là Hàn Quốc xử lý tình huống này tốt. Điều quan trọng là làm cho ẩm thực của Hàn hấp dẫn với người dân toàn thế giới. Nếu không làm được điều đó thì lỗi là ở chúng ta chứ không phải Trung Quốc."

Bộ Nông nghiệp Hàn Quốc hôm 29/11 đã ra thông báo, nội dung chủ yếu nói rằng, món Kimchi của Hàn Quốc không liên quan gì tới tiêu chuẩn ISO mà Trung Quốc vừa giành được.

Ý kiến của bạn