Giải trí

Ca sĩ Trịnh Vĩnh Trinh: 'Âm nhạc giúp con người đứng vững trong mọi hoàn cảnh'

(VOVTV) - Theo ca sĩ Trịnh Vĩnh Trinh, âm nhạc có ý nghĩa tích cực trong cuộc đời, đặc biệt là âm nhạc của anh trai bà, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, với những ca từ mà bà tin sẽ làm dịu bớt những khó khăn, vất vả mà nhiều người đang phải trải qua hiện nay.

Tác giả Hoàng Dương / VOVTV
11/08/2021 21:57

Với niềm tin ấy, ca sĩ Trịnh Vĩnh Trinh - em gái cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn - đại diện Quỹ Trịnh Công Sơn (Trinh Cong Son Foundation) đã quyết định tham gia đồng hành cùng sự kiện âm nhạc "Cảm Ơn Những Điều Phi Thường" và dành cho phóng viên Đài TNVN cuộc phỏng vấn ngắn trước thềm sự kiện gửi yêu thương tới tuyến đầu chống dịch.   

Ca sĩ Trịnh Vĩnh Trinh: "Âm nhạc giúp con người đứng vững trong mọi hoàn cảnh" - Ảnh 1.

Ca sĩ Trịnh Vĩnh Trinh. Ảnh: FBNV

PV: Xin bà chia sẻ những suy nghĩ của mình khi nhận lời tham gia đồng hành cùng chương trình "Cảm Ơn Những Điều Phi Thường", một sự kiện âm nhạc trực tuyến diễn ra trong khi dịch bệnh đang vô cùng căng thẳng?

Ca sĩ Trịnh Vĩnh Trinh: Trước tiên, tôi xin gửi lời chào đến tất cả quý vị khán thính giả của đài VOV. Xin chúc tất cả quý vị mạnh khỏe và bình an. Trong những thời khắc gian nan như thế này, chúng ta ai cũng muốn làm một điều gì đó tốt đẹp và có ích để góp phần ngăn chặn dịch bệnh. Rất rất nhiều người tình nguyện đứng ở tuyến đầu chống dich, mà tiêu biểu là các y bác sĩ. Tôi nghĩ rằng sự hy sinh đó khiến chúng ta vô cùng cảm động và nể phục.

Tôi chỉ là một người bình thường, nên tôi tuân thủ khuyến cáo 5K của Bộ Y tế, không ra ngoài trong thời gian giãn cách xã hội và nhận lời tham gia chương trình này để có thể mang tới một chút năng lượng tích cực của nhạc anh tôi tới với công chúng.

PV: Bà vừa nói đến năng lượng tích cực của âm nhạc. Năng lượng ấy đã giúp bà như thế nào trong giai đoạn hiện nay?

Ca sĩ Trịnh Vĩnh Trinh: Tôi nghe nhạc mỗi ngày, đặc biệt là nhạc của anh Sơn, anh của tôi. Vào những lúc khó khăn nhất trong cuộc đời, khi cần tĩnh tâm và tìm lời giải đáp cho một vấn đề nào đó, tôi thường nghe nhạc của anh Sơn. 

Có khi, chính những bài mà tôi đã hát, tôi phát hiện ra những ý nghĩa mới của ca từ hay giai điệu mà anh Sơn đã viết, giúp tôi ngộ thêm ra. Khoảng thời gian giãn cách xã hội đã quá dài, con người phải gò mình trong 4 bức tường, không còn được giao tiếp trực tiếp với bạn bè, hay là những người thân. Sẽ dễ sinh ra những bất ổn về mặt tâm lý, và tôi cũng có những lúc như vậy. Rất may, bên cạnh tôi còn có gia đình và âm nhạc.

Ca sĩ Trịnh Vĩnh Trinh: "Âm nhạc giúp con người đứng vững trong mọi hoàn cảnh" - Ảnh 1.

Cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn cùng em gái Trịnh Vĩnh Trinh. Ảnh: FBNV

PV: Với công chúng yêu mến âm nhạc nói chung, nhạc Trịnh nói riêng, bà có cho rằng, năng lượng tích cực mà bà mong muốn mang đến sẽ giúp họ có thêm sức mạnh vượt qua được những khó khăn do dịch bệnh Covid-19?  

Ca sĩ Trịnh Vĩnh Trinh: Có chứ. Âm nhạc là một trong những nhân tố tích cực, có tác động mạnh mẽ, giúp con người đứng vững trong mọi hoàn cảnh. Anh Sơn đã từng viết "Đừng tuyệt vọng! Tôi ơi đừng tuyệt vọng!". Trong đó có những ca từ mà tôi tin sẽ làm dịu bớt những vất vả, gian khổ mà chúng ta đang trải qua trong những ngày này. 

"Đừng tuyệt vọng! Em ơi đừng tuyệt vọng. Em là tôi và tôi cũng là em. Đừng tuyệt vọng! Em ơi đừng tuyệt vọng. Em hồn nhiên rồi em sẽ bình minh". Tôi tin là với thái độ sống tích cực, cùng chung tay phòng chống dịch theo cách riêng của mỗi người, chúng ta sẽ chế ngự được dịch bệnh và quay trở về lại cuộc sống bình thường. Tôi nghĩ rằng đó là điều tất cả chúng ta đang mong muốn. 

PV: Cảm ơn bà về những chia sẻ quý giá vừa rồi!

Sự kiện âm nhạc trực tuyến "Cảm Ơn Những Điều Phi Thường" được tổ chức nhằm vận động, kêu gọi các đơn vị, cá nhân cùng hỗ trợ đóng góp về vật chất cũng như tinh thần để lan tỏa niềm tin và tiếp thêm sức mạnh cho lực lượng tuyến đầu đang tham gia phòng chống, đẩy lùi đại dịch Covid-19 tại TP. Hồ Chí Minh - nơi có tổng số ca dương tính nhiều nhất cả nước.

Đêm nhạc có sự tham gia của những gương mặt nghệ sĩ tên tuổi như saxophone Trần Mạnh Tuấn, gia đình ca sĩ Cẩm Vân - Khắc Triệu - Cece Trương, ca sĩ Đức Tuấn, ca sĩ Kyo York, ca sĩ Nguyễn Phi Hùng, ca sĩ Tạ Quang Thắng, ca sĩ Hà Lê, ca sĩ Minh Thư, nghệ nhân tranh cát Trí Đức, quán quân Giọng hát Việt nhí - ca sĩ Trịnh Nguyễn Hồng Minh, bé Ngọc Giàu, nhà báo Vũ Mạnh Cường, MC Liêu Hà Trinh,...

Chương trình diễn ra từ 19h30 trên trên nền tảng GreenHat và các kênh online của đơn vị tổ chức và đồng hành như VOVTV, VTV3, TikTok, Dân trí, Tạp chí Đẹp…


Ý kiến của bạn