Tin tức

Ca nhiễm Covid-19 tăng mạnh ở Trung Quốc sau kỳ nghỉ lễ Quốc khánh

(VOVTV) - Sau Tuần lễ vàng “1/10” tại Trung Quốc đại lục, số ca nhiễm Covid-19 đã tăng mạnh. Tại 31 tỉnh, thành phố của nước này đã ghi nhận các trường hợp dương tính với Covid-19 cục bộ cho thấy xu hướng bùng phát tại nhiều điểm, diện rộng.

Tác giả Tuấn Đạt/VOV Bắc Kinh
11/10/2022 13:50

Nhiều nơi đã tăng cường công tác phòng, chống, kiểm soát dịch và nhiều cán bộ phải chịu trách nhiệm vì công tác chống dịch không hiệu quả.

Số liệu của Ủy ban Y tế Sức khỏe Quốc gia Trung Quốc cho thấy đã có 1.748 ca mắc Covid-19 xuất hiện ở Trung Quốc đại lục vào ngày 8/10, trong đó có 1.307 ca không triệu chứng. Hơn 20 tỉnh, thành phố của Trung Quốc như Nội Mông, Tân Cương, Quảng Đông, Tứ Xuyên, Sơn Tây, Thiểm Tây, Trùng Khánh,.... đều có báo cáo các ca nhiễm mới.

Ca nhiễm Covid-19 tăng mạnh ở Trung Quốc sau kỳ nghỉ lễ Quốc khánh - Ảnh 1.

Ảnh minh họa: Reuters

Trong kỳ nghỉ của Tuần lễ vàng Quốc khánh Trung Quốc “1/10”, thường xuyên có sự di chuyển của người dân trên khắp Trung Quốc dẫn đến số người nhiễm bệnh tăng lên, từ 548 trường hợp dương tính vào ngày 1/10 tăng lên 1.748 ca vào ngày 8/10.

Bắc Kinh, nơi sẽ tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 20 của Đảng Cộng sản Trung Quốc vào giữa tháng này, đang thực hiện các biện pháp nghiêm ngặt phòng chống dịch, trong đó có việc thắt chặt quản lý xuất nhập cảnh và người tỉnh ngoài vào thành phố. Tuy nhiên, nhiều ca nhiễm mới tại Bắc Kinh đã được phát hiện trong vài ngày qua và áp lực phòng, chống dịch tiếp tục gia tăng.

Theo báo cáo của Ủy ban Y tế Sức khỏe Bắc Kinh, hiện có 10 chuỗi lây truyền độc lập xuất hiện tại thành phố này. Tính từ ngày 29/9 đến ngày 9/10, đã phát hiện khoảng 40 ca nhiễm Covid-19 liên quan đến 10 quận.

Dịch bệnh ở nội Mông vẫn đang tăng lên và số ca nhiễm hàng ngày tiếp tục tăng mạnh, chủ yếu là ở Hohhot-Thủ phủ của khu tự trị này. Nội Mông đã báo cáo 631 ca dương tính vào ngày 8/10, trong đó có 564 ca ở Hohhot.

Sau kỳ nghỉ lễ 1/10, Hohhot tiếp tục tăng cường kiểm soát xã hội. Kể từ ngày 8/10, tất cả các cơ quan chính phủ, doanh nghiệp và tổ chức trong thành phố phải làm việc tại nhà; các trường tiểu học, trung học và mẫu giáo tạm ngừng hoạt động, các trường đại học sẽ thực hiện quản lý khép kín. Các dịch vụ xe buýt, taxi và xe trực tuyến cũng bị đình chỉ; các địa điểm văn hóa, thể thao, giải trí tạm dừng hoạt động. Các điểm kiểm soát trong thành phố được tăng cường và hoạt động xét nghiệm axit nucleic được đẩy mạnh.

Tình hình dịch bệnh ở Tân Cương vẫn đang rất nghiêm trọng, hiện tại công tác phòng, chống dịch tại đây đã kéo dài hơn 2 tháng, “quản lý tĩnh” vẫn chưa có kết quả. Dịch bệnh đã làm ảnh hưởng đến đời sống và sản xuất của người dân, đặc biệt khi mùa thu hoạch bông tại đây bước vào thời kỳ cao điểm.

Do số ca mắc Covid-19 tại địa phương tiếp tục tăng nên kể từ đầu tháng 10, một số cán bộ lãnh đạo ở nhiều nơi của Trung Quốc phải chịu trách nhiệm về việc thực hiện công tác phòng, chống dịch không hiệu quả. Thông báo liên tiếp trong các ngày 6, 7 và 9/10 của Trung Quốc cho thấy, 2 cán bộ ở Vân Nam, 5 cán bộ ở Hohhot, Nội Mông, 3 cán bộ ở Tân Cương phải chịu trách nhiệm liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch.

Dòng sự kiện
Ý kiến của bạn