Tin tức

Cà Mau: Nhiều bị cáo được giảm án trong vụ trộm tôm

(VOVTV) - Tại phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ trộm tôm từng xôn xao dư luận tỉnh Cà Mau vào chiều 22/4, TAND tỉnh Cà Mau đã quyết định giữ nguyên bản án đối với kẻ cầm đầu và giảm án cho nhiều bị cáo khác.

Tác giả Trần Hiếu / VOV ĐBSCL
23/04/2021 08:11

Theo đó, HĐXX đã tuyên giảm án cho các bị cáo Trần Chí Linh; Trần Đồng Tâm; Nguyễn Minh Khải; Dương Thanh Tuấn; Phan Tuấn Cường do gia đình có công với cách mạng. Bị cáo được giảm ít nhất là 1 năm 4 tháng tù, bị cáo được giảm nhiều nhất là 4 năm tù.

Riêng bị cáo cầm đầu là Đỗ Huệ Tánh vẫn giữ nguyên bản án sơ thẩm, với mức hình phạt 11 năm 6 tháng tù; Võ Văn Thạnh 9 năm 6 tháng tù; Lê Văn An 8 năm 6 tháng tù; Phạm Ngọc Hận 9 năm tù; Huỳnh Minh Quang 8 năm tù; Phan Thành Minh; Nguyễn Văn Lộc Em; Nguyễn Minh Thông cùng 4 năm tù về tội “Trộm cắp tài sản”. HĐXX cũng bác bỏ kháng cáo của bị hại Lê Duy Châu (ngụ xã Tạ An Khương, huyện Đầm Dơi).

Cà Mau: Nhiều bị cáo được giảm án trong vụ trộm tôm - Ảnh 1.

Các bị cáo tại phiên tòa phúc thẩm

Trước đó, ngày 7/5/2020, ông Châu gọi thương lái lại thu hoạch ao tôm nuôi công nghiệp. Phát hiện sản lượng tôm thu hoạch hao hụt rất nhiều nên ông quan sát lại camera và phát hiện nhóm người của thương lái “dàn trận” trộm 38 giỏ tôm có trọng lượng khoảng 30 – 50kg/giỏ.

TAND huyện Đầm Dơi xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt 13 bị cáo nêu trên cùng Nguyễn Hoàng Vũ từ 4 năm đến 11 năm 6 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”. 

Với tội “Không tố giác tội phạm” các bị cáo Huỳnh Nhật Trường, Võ Văn Thì, Nguyễn Trí Thới, Huỳnh Văn Tới, Trần A Qui bị tuyên phạt từ 9 tháng đến 1 năm 10 tháng tù. Ngoài ra, các bị cáo có trách nhiệm bồi thường số tiền hơn 341 triệu đồng cho anh Châu.

Ông Lê Duy Châu kháng cáo bản án sơ thẩm vì cho rằng khoản bồi thường chưa đúng. Còn 13 bị cáo kháng cáo để xin giảm nhẹ tội.

Ý kiến của bạn