Tin tức

Cà Mau: Đã ký cam kết nhưng vẫn chở 34 người nhập cảnh trái phép

(VOVTV) - Tòa án Nhân dân tỉnh Cà Mau cho biết, đã tuyên phạt bị cáo Phạm Văn Chín (SN 1981, ở huyện U Minh, tỉnh Cà Mau) 8 năm tù về tội tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép. Ngoài phạt tù, Chín còn bị tịch thu tàu cá xung công quỹ.

Tác giả Trần Hiếu / VOV ĐBSCL
16/04/2021 10:47

Theo cáo trạng, ngày 28/1/2021, Chín được thuê chở hàng hóa ra biển rồi chở mực về đất liền với giá từ 1 – 3 triệu đồng/chuyến. Khoảng 17 giờ ngày 30/1/2021, Chín điều khiển tàu cá CM 91651 - TS cùng một người phụ tải xuất bến theo đường sông ra cửa biển Gành Hào – Bạc Liêu để giao dịch.

Đến tọa độ đã hẹn ngoài nhận hàng, Chính đã đưa 34 người lên tàu của mình nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Khoảng 21 giờ ngày 2/2/2021, Chín nhận được cuộc gọi từ số điện thoại lạ yêu cầu điều khiển tàu đến cửa biển thuộc ấp Sào Lưới, xã Khánh Bình Tây Bắc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau neo đậu sẽ có người ra nhận đưa vào đất liền. Trong lúc tàu neo đậu đã bị lực lượng Đồn Biên phòng Sông Đốc đang tuần tra phát hiện.

Cà Mau: Đã ký cam kết nhưng vẫn chở 34 người nhập cảnh trái phép - Ảnh 1.

Bị cáo Chính đã ký cam kết nhưng vẫn vi phạm trong việc đưa người nhập cảnh trái phép

Đáng nói, trước khi vi phạm, Chín có ký cam kết với trạm kiểm soát Biên phòng Gành Hào về việc thường xuyên thông báo cho lực lượng chức năng về tình hình an ninh trật tự, người nhập cư trái phép trên biển… 

Quãng đường từ nơi tiếp nhận đến cửa biển Sào Lưới bị cáo có đủ thời gian để suy nghĩ về việc làm của mình. Tuy nhiên, chỉ vì vụ lợi bị cáo đã thực hiện hành vi gây nguy hiểm cho cộng đồng và xã hội nên cần phải được cách ly, cải tạo.

Ngày 16/4, Tòa án Nhân dân tỉnh Cà Mau cũng đã tuyên phạt Lê Văn Thảo (SN 1963, ở huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau) 9 năm tù về tội "Tổ chức cho người khác nhập cảnh Việt Nam trái phép".

Ý kiến của bạn