Tin tức

Ca Covid-19 mới tăng kỷ lục, Thượng Hải gửi thư ngỏ kêu gọi đảng viên xông pha chống dịch

(VOVTV) - Số ca Covid-19 ở Thượng Hải (Trung Quốc) tiếp tục lập kỷ lục khiến chính quyền thành phố đến nay vẫn chưa thể đưa ra thời gian biểu cho việc dỡ bỏ phong tỏa.

Tác giả Bích Thuận / VOV Bắc Kinh
07/04/2022 15:02

Trước tình hình dịch vẫn đang nghiêm trọng, Thành ủy Thượng Hải đã lần thứ hai phải gửi thư ngỏ, kêu gọi đảng viên xông pha lên tuyến đầu chống dịch.

Số ca Covid-19 mới trong cộng đồng ở Thượng Hải tiếp tục lập kỷ lục trong ngày thứ sáu liên tiếp, với 19.982 trường hợp được xác định trong ngày 6/4 sau các đợt xét nghiệm hàng loạt trên toàn thành phố.

Theo số liệu của Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc công bố sáng 7/4, Thượng Hải đã báo cáo 322 ca có triệu chứng và 19.660 trường hợp không triệu chứng trong tổng số gần 23.000 ca Covid-19 mới trên cả nước.

Kể từ khi đợt dịch mới bùng phát, Thượng Hải đã ghi nhận khoảng 114.000 trường hợp dương tính tính từ ngày 1/3. Số ca bệnh trong hơn một tháng qua tại đây đã nhiều hơn cả hai năm trước đó cộng lại. Số ca nhiễm mới hai ngày gần đây cũng đã vượt xa đỉnh điểm 13.436 trường hợp ghi nhận vào ngày 12/2/2020 tại Vũ Hán, nơi đại dịch xuất hiện đầu tiên ở Trung Quốc.

Hơn 25 triệu cư dân của Thượng Hải vẫn đang bị phong tỏa để các cơ quan y tế tiếp tục thực hiện đợt xét nghiệm hàng loạt mới, nhằm phát hiện các trường hợp lây nhiễm và phá vỡ chuỗi lây truyền. Thành phố này đã trải qua ba đợt xét nghiệm kể từ cuối tháng 3.

Ca Covid-19 mới tăng kỷ lục, Thượng Hải gửi thư ngỏ kêu gọi đảng viên xông pha chống dịch - Ảnh 2.

Một bệnh viện dã chiến ở Thượng Hải. Ảnh: Tân Hoa xã

Chính quyền Thượng Hải đã phải trì hoãn kế hoạch chấm dứt phong tỏa ở Phố Tây, tức khu vực phía Tây sông Hoàng Phố vào ngày 5/4. Việc kéo dài thời gian “quản lý khép kín” đang khiến cuộc sống của người dân và vận hành của thành phố bị đảo lộn và đặt ra không ít thách thức.

Trong cuộc họp báo tổ chức sáng ngày 7/4, Phó thị trưởng Thượng Hải Trần Thông đã cam kết, nỗ lực giải quyết các vướng mắc trong việc thu mua và phân phối thực phẩm, hàng hóa thiết yếu cho người dân, đảm bảo đủ các đầu mối và cửa hàng cung cấp đồ dùng sinh hoạt, khắc phục tình trạng thiếu năng lực vận chuyển và trấn áp các hành vi tăng giá tùy tiện.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Trung Quốc Tôn Xuân Lan đã tới Thượng Hải từ thứ Bảy tuần trước để chỉ đạo công tác phòng chống dịch. Trong các buổi làm việc ngày 5 và 6/4, bà một lần nữa kêu gọi chính quyền thành phố làm việc với tốc độ nhanh hơn, áp dụng các biện pháp cứng rắn hơn và có cách làm thiết thực hơn, để bảo vệ sức khỏe người dân và đảm bảo hoạt động bình thường của các chức năng cốt lõi trong thành phố.

Dịch bùng phát do biến thể Omicron vẫn đang ở mức nghiêm trọng khiến Thành ủy Thượng Hải ngày 6/4 phải gửi một bức thư ngỏ tới các đảng viên, kêu gọi họ khẩn trương hành động, cống hiến hết sức mình cho cuộc chiến chống đại dịch, xông pha lên tuyến đầu với tinh thần “ở đâu cần, nơi đó có đảng viên”. Đây là bức thư thứ hai kể từ ngày 24/3 gửi đến các đảng viên của Thượng Hải, thành phố khai sinh ra Đảng Cộng sản Trung Quốc cách đây một thế kỷ.

Với số ca bệnh tăng nhanh chóng, Thượng Hải đã phải chuyển đổi hàng chục tòa nhà thành cơ sở cách ly. Các tỉnh lân cận như Giang Tô, Chiết Giang cũng tuyên bố sẽ cung cấp thêm 60.000 phòng cho các bệnh nhân từ Thượng Hải.

Dòng sự kiện
Ý kiến của bạn