Tin tức

Buôn bán thớt gỗ nghiến lượng lớn trên đỉnh Pha Đin: Ngành chức năng ở đâu?

(VOVTV) - Mua bao nhiêu cũng có, “bảo kê” cho vận chuyển về đến tận nhà là lời khẳng định của những người buôn bán thớt gỗ nghiến trên đỉnh đèo Pha Đin - nơi giáp ranh giữa 2 tỉnh Điện Biên và Sơn La. Trong khi đó, lực lượng chức năng của 2 tỉnh nhiều năm qua vẫn gặp khó trong công tác quản lý tình trạng buôn bán thớt gỗ nghiến này.

Tác giả Vũ Lợi / VOV Tây Bắc
27/03/2021 18:03
Buôn bán thớt gỗ nghiến lượng lớn trên đỉnh Pha Đin: Ngành chức năng ở đâu? - Ảnh 1.

Trên đỉnh đèo Pha Đin, nơi giáp ranh giữa 2 tỉnh Điện Biên và Sơn La từ nhiều năm nay vẫn diễn ra tình trạng buôn bán thớt gỗ nghiến công khai, tràn lan. Dọc đoạn đường đèo, chưa đầy 1km nhưng có đến gần chục hàng quán lớn nhỏ bán thớt gỗ nghiến xen lẫn các sản phẩm lâm sản khác nhau

Buôn bán thớt gỗ nghiến lượng lớn trên đỉnh Pha Đin: Ngành chức năng ở đâu? - Ảnh 2.

Ở đây thớt nghiến được bày bán công khai, đủ kích cỡ, giá tiền tương ứng: Nhỏ nhất 20cm là 50 ngàn đồng; các cỡ từ 25 đến 50cm có giá giao động từ 200 đến 750 ngàn đồng...

Buôn bán thớt gỗ nghiến lượng lớn trên đỉnh Pha Đin: Ngành chức năng ở đâu? - Ảnh 3.

Cá biệt có những chiếc thớt có đường kính lên đến 70cm, giá từ 2,5 đến 3,5 triệu đồng, một người lớn không bê nổi

Buôn bán thớt gỗ nghiến lượng lớn trên đỉnh Pha Đin: Ngành chức năng ở đâu? - Ảnh 4.

Ở đây, mỗi cửa hàng luôn trưng sẵn sản phẩm bày bán không dưới 100 chiếc. Chủ cửa hàng ở đây bật mí, thớt nghiến tại quán được cắt sẵn từ rừng mang về. Về đến nơi là chỉ đánh bóng, dán mác, đóng túi nilon và đưa lên kệ để bày bán

Buôn bán thớt gỗ nghiến lượng lớn trên đỉnh Pha Đin: Ngành chức năng ở đâu? - Ảnh 5.

Muốn mua bao nhiêu cũng có, thậm chí khi khách bày tỏ lo lắng về việc mua nhiều, trong quá vận chuyển mang về xuôi sẽ bị lực lượng chức năng bắt giữ thì người này khẳng định: “Em cứ chụp hình quán chị, lưu số điện thoại, chị sẽ bảo kê cho em mang về tận nhà”. Còn muốn mua buôn với số lượng lớn, chủ cửa hàng này cho biết, chỉ cần cho địa chỉ là sẵn sàng cho xe tải chở số lượng thớt muốn mua đưa đến tận nơi và muốn đặt bao nhiêu cũng có. Cũng theo người này, ngày ít bán được 50 chiếc, còn lại trung bình đều khoảng 100 chiếc

Buôn bán thớt gỗ nghiến lượng lớn trên đỉnh Pha Đin: Ngành chức năng ở đâu? - Ảnh 6.

Phía "sân sau" của quán này còn có đội ngũ lao động thực hiện việc chế biến thớt gỗ nghiến

Buôn bán thớt gỗ nghiến lượng lớn trên đỉnh Pha Đin: Ngành chức năng ở đâu? - Ảnh 7.

Những khúc gỗ nghiến lớn chưa chế biến, được phát hiện giấu trong nhà vệ sinh. Tình trạng buôn bán thớt gỗ nghiến nhiều năm qua đã trở thành vấn đề nhức nhối tại khu vực đỉnh đèo Pha Đin - nơi tiếp giáp giữa huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên với huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La. Tuy nhiên, dù rất nhiều đoàn công tác đã tiến hành kiểm tra tại khu vực này, song các gia đình buôn bán thớt đều xuất trình đầy đủ hồ sơ, giấy tờ mà trước đó họ đã hợp thức hóa

Buôn bán thớt gỗ nghiến lượng lớn trên đỉnh Pha Đin: Ngành chức năng ở đâu? - Ảnh 8.

Theo Hạt Kiểm lâm huyện Tuần Giáo: “Người dân bày bán sản phẩm thớt gỗ nghiến tại gia đình đều rất khớp hồ sơ. Tuy nhiên số bày bán chỉ là một phần nhỏ, chứ không phải bày bán hết. Ví dụ như hồ sơ họ mua 500 cái nhưng chỉ bày bán khoảng 100 cái; 400 cái còn lại muốn kiểm tra thì họ luôn đưa ra những lý do khác nhau để gây khó khăn cho lực lượng chức năng khi làm nhiệm vụ”. Từ nhiều năm nay “cuộc chiến” bảo vệ rừng nghiến tại khu vực các huyện Tủa Chùa, Tuần Giáo của tỉnh Điện Biên luôn gặp nhiều khó khăn. Dù lực lượng kiểm lâm và các cơ quan chức năng đã vào cuộc mạnh mẽ, song tình trạng khai thác trái phép, vận chuyển và buôn bán gỗ nghiến dạng thớt vẫn diễn ra với hình thức tinh vi hơn, khó quản lý hơn

Buôn bán thớt gỗ nghiến lượng lớn trên đỉnh Pha Đin: Ngành chức năng ở đâu? - Ảnh 9.

Việc bày bán công khai số lượng lớn thớt gỗ nghiến trên đỉnh Pha Đin đang khiến dư luận đặt câu hỏi: Người bán đã lách luật như thế nào để có thể bày bán công khai số lượng lớn thớt gỗ nghiến như vậy? Có hay không sự tiếp tay của ngành chức năng cho người bán, để họ tự tin “bảo kê” vận chuyển hàng về tận nhà cho khách và với số lượng bao nhiêu cũng có như vậy? Nếu việc buôn bán thớt gỗ nghiến vẫn còn diễn ra sôi động như thế này, các ngành chức năng vẫn còn gặp khó khăn và thiếu những biện pháp kiên quyết cũng như sự quyết tâm thì những cánh rừng Tây Bắc sẽ còn bị tàn phá đến mức nào? Và hệ luỵ thì người dân đã phải hứng chịu khi những cơn lũ cuốn bay nhiều bản làng nơi đây sẽ còn tiếp diễn

 

 

Ý kiến của bạn