Tin tức

Brazil công bố quốc tang 3 ngày tưởng nhớ 'Vua bóng đá' Pele

(VOVTV) - Tổng thống sắp mãn nhiệm Brazil Jair Bolsonaro ngày 29/12 tuyên bố Brazil sẽ để quốc tang 3 ngày để tưởng nhớ huyền thoại bóng đá Pele, người vừa qua đời ở tuổi 82 sau một thời gian chống chọi với căn bệnh ung thư.

30/12/2022 11:51

Chia sẻ trên mạng xã hội Twitter, ông Bolsonaro đã bày tỏ sự tiếc thương đối với Pele, người đã biến bóng đá thành một môn nghệ thuật và là biểu tượng của “Jogo Bonito” (bóng đá đẹp) Brazil mà cả thế giới đều ngưỡng mộ.

Trong khi đó, bang Sao Paulo cũng quyết định sẽ để tang “Vua bóng đá” trong thời gian 7 ngày để vinh danh những cống hiến của Pele cho bóng đá Brazil trong suốt sự nghiệp lừng lẫy của mình. Thống đốc Rodrigo Garcia khẳng định Pele là tên tuổi vĩ đại nhất trong số các thế hệ cầu thủ Brazil đã đưa bóng đá quốc gia Nam Mỹ này lên đỉnh vinh quang, đồng thời ông cũng là một Đại sứ toàn cầu của nghệ thuật và tài năng thể thao Brazil.

Brazil công bố quốc tang 3 ngày tưởng nhớ 'Vua bóng đá' Pele - Ảnh 1.

Ảnh minh họa: Reuters

Chính quyền thành phố Sao Paulo của Brazil cũng cho biết sẽ đặt tên cho tuyến đường dẫn đến thành phố Santos là "Rei Pele" (có nghĩa là Vua Pele). Trong khi đó, tượng Chúa cứu thế "Christ the Redeemer" ở Rio de Janeiro cũng sẽ được thắp sáng bằng đèn màu xanh và vàng.

Dự kiến, lễ viếng cầu thủ bóng đá vĩ đại nhất trong lịch sử Brazil sẽ được tổ chức vào ngày 2/1 tại sân vận động Vila Belmiro, sân nhà của câu lạc bộ Santos, nơi Pele đã gắn bó gần như toàn bộ sự nghiệp của mình từ năm 1956-1974. Sân vận động sẽ mở cửa cho tất cả người hâm mộ tới viếng “Vua bóng đá”. Lễ an táng Pele sẽ diễn ra vào ngày 3/1 tại nghĩa trang Ecumenical Necropolis ở thành phố Santos và sẽ được tổ chức riêng tư với sự góp mặt của các thành viên trong gia đình.

Không chỉ tại Brazil, người hâm mộ bóng đá trên khắp hành tinh cũng đã thể hiện lòng tiếc thương trước sự ra đi của huyền thoại bóng đá thế giới Pele. Mái vòm của sân vận động Wembley ở Anh vốn được coi là "thánh đường của bóng đá" đã thắp sáng màu cờ của Brazil.

Các trận đấu trong khuôn khổ Giải bóng đá vô địch quốc gia Tây Ban Nha (LaLiga) đều dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ “Vua bóng đá” Pele, trong khi tại sân vận động Velodrome, sân nhà của câu lạc bộ bóng đá Olympique de Marseille (Pháp), một phút vỗ tay cũng được tiến hành nhằm vinh danh một trong những vận động viên vĩ đại nhất trong lịch sử hiện đại. Nhiều ngôi sao bóng đá như Lionel Messi, Cristiano Ronaldo hay Neymar da Silva Santos Junior đều đăng tải các bài viết chia buồn.

Trên các trang mạng xã hội như Facebook, Instagram và Twitter, Lionel Messi đã bày tỏ sự tiếc thương qua một thông điệp ngắn gọn: “Xin hãy yên nghỉ, @pele”. Ngoài ra, ngôi sao người Argentina cũng đính kèm với thông điệp trên 2 bức hình chụp chung cùng “Vua bóng đá” Pele tại buổi lễ trao giải Quả bóng vàng do tạp chí France Football bầu chọn cách đây vài năm, cũng như một bức ảnh ăn mừng chiến thắng của huyền thoại người Brazil thời ông còn là cầu thủ. Trong những năm gần đây, đã rất nhiều lần “Vua bóng đá” Pele bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với Messi. Lần gần đây nhất cách đây hơn 10 ngày, ông đã lên tiếng chúc mừng Lionel Messi giành chức vô địch World Cup lần đầu tiên trong sự nghiệp.

Pele, tên khai sinh là Edson Arantes do Nascimento, sinh ngày 23/10/1940 trong một gia đình nghèo ở Sao Paulo (Brazil). Ông là cầu thủ duy nhất trong lịch sử giành 3 chức vô địch World Cup vào các năm 1958, 1962 và 1970 cùng Brazil. Pele cũng là 1 trong 5 cầu thủ ghi bàn trong 2 trận chung kết World Cup. Tổng cộng, Pele đã ghi 12 bàn sau 14 lần ra sân ở World Cup và cũng có 10 pha kiến tạo, nhiều nhất trong lịch sử giải đấu này. Ở cấp câu lạc bộ, Pele chỉ chơi cho hai đội là Santos và New York Cosmos, giành tổng cộng 27 danh hiệu lớn nhỏ, trong đó có 6 chức vô địch quốc gia Brazil, 2 Copa Libertadores.../.

Ý kiến của bạn