Thể thao

Bóng đá Việt Nam và những mục tiêu lớn trong năm 2021

Trong bối cảnh ảnh hưởng của dịch bệnh khiến cho hàng loạt các giải đấu phải đổi lịch tổ chức, năm 2021 được đánh giá sẽ là một năm thi đấu dày đặc của bóng đá Việt Nam khi tham dự nhiều giải đấu quan trọng.

02/01/2021 16:13

Đi tiếp tại vòng loại World Cup 2022

Đây chắc chắn là mục tiêu cao nhất của bóng đá Việt Nam và cụ thể là HLV Park Hang-seo cùng các học trò đội tuyển Quốc gia. Sau 5/8 trận đấu tại bảng G, tuyển Việt Nam đang tạm xếp thứ nhất với 11 điểm, hơn 2 điểm với đội tuyển Malaysia (9 điểm) và 3 điểm với đội tuyển Thái Lan (8 điểm).  

(Bài Tết mùng 2) Bóng đá Việt Nam và những mục tiêu lớn 2021 - Ảnh 1.

Đội tuyển Việt Nam cần đi tiếp tại vòng loại World Cup 2022

Sau 1 năm tạm hoãn, vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á được dự kiến sẽ bắt đầu trở lại vào tháng 3/2021. Với vị trí đầu bảng, đội tuyển Việt Nam đang rất rộng cửa để đi tiếp khi còn 3 trận gặp Malaysia (sân khách), UAE (sân khách) và Indonesia (sân nhà). 

Nếu lọt vào vòng loại thứ 3, đây sẽ là lần đầu tiên trong lịch sử bóng đá Việt Nam có thể tiến xa nhất tại giải đấu bóng đá lớn nhất hành tinh.

AFF Cup 2022

(Bài Tết mùng 2) Bóng đá Việt Nam và những mục tiêu lớn 2021 - Ảnh 2.

Việt Nam hiện đang là đương kim vô địch của giải đấu AFF Cup

Với vị thế là đương kim vô địch giải đấu khi đăng quang vào năm 2018, Việt Nam đang được đánh giá là ứng cử viên vô địch. Dàn cầu thủ chất lượng đang có phong độ cao như Quang Hải, Bùi Tiến Dũng, Quế Ngọc Hải, Công Phượng… đủ để HLV Park Hang-seo tự tin cho mục tiêu bảo vệ thành công ngôi vương tại giải đấu. 

Dẫu vậy, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, AFF Cup 2020 đã phải lùi lịch tổ chức và sẽ diễn ra từ ngày 5/12/2021 đến 1/1/2022 thay vì tháng 4/2021 như dự kiến ban đầu.

SEA Games 31

Đại hội thể thao lớn nhất khu vực sẽ được tổ chức tại Việt Nam từ tháng 11 đến tháng 12/2021. Cả đội bóng nam và nữ Việt Nam đều đang nắm giữ ngôi vương, hậu ở nội dung bóng đá. Sau chức vô địch trên đất Philippines năm 2019, U22 Việt Nam đang được đánh giá là gần như không có đối thủ. 

Với lực lượng trẻ đã thể hiện được khả năng sau 2 trận giao hữu với tuyển Quốc gia vào ngày 23/12, 27/12 vừa qua, mục tiêu của U22 Việt Nam chắc chắn là bảo vệ ngôi vương.

Ba mục tiêu lớn của bóng đá nữ
(Bài Tết mùng 2) Bóng đá Việt Nam và những mục tiêu lớn 2021 - Ảnh 3.

Đội tuyển nữ Việt Nam cũng đang giữ ngôi hậu của bóng đá Đông Nam Á

Còn với đội tuyển nữ Việt Nam, ngoài mục tiêu bảo vệ ngôi hậu, đồng thời là tấm HCV thứ 3 liên tiếp tại đại hội thể thao lớn nhất khu vực (SEA Games), thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ còn phải bảo vệ thành công ngôi vô địch AFF Cup nữ và tham dự Vòng chung kết Asian Cup 2022. Đây là giải đấu quan trọng hàng đầu bởi thông qua Asian Cup sẽ tuyển chọn các đội dự World Cup bóng đá nữ 2023.

Vòng loại U23 Asian Cup

Dù không còn là đội bóng nằm trong nhóm hạt giống số 1 sau khi bị loại ở vòng bảng hồi đầu năm, nhưng bóng đá Việt Nam vẫn được xem là một thế lực rất đáng gớm khi từng giành ngôi Á quân năm 2018. Vòng loại U23 Asian Cup 2022 sẽ không phải là mục tiêu quá khó đối với U23 Việt Nam. Vòng loại U23 Asian Cup 2022 sẽ diễn ra từ ngày 23 đến 31/10/2021.

Bên cạnh các giải đấu lớn, các giải đấu quốc nội của bóng đá Việt Nam cũng đang nhận được sự chờ đợi với hàng loạt "bom tấn đã được kích nổ" tiền mùa giải khi các CLB đang mạnh tay đầu tư, mang về những cái tên đình đám như Kiatisak, Lee Nguyễn…. V-League 2021 được hứa hẹn sẽ trở nên kịch tính và đáng xem hơn bao giờ hết.

Ý kiến của bạn