Bộ Y tế đang tích cực cùng các bộ ngành liên quan tìm giải pháp tháo gỡ tình trạng thiếu thuốc và vật tư tại một số bệnh viện, cơ sở y tế thời gian gần đây.
12/12/2022 11:24
(VOVTV) - Mới đây, 2 gia đình ở Hà Nội và Bắc Ninh đã hiến tạng của người thân chết não cứu sống và mang lại ánh sáng cho gần 10 bệnh nhân.
29/11/2022 07:45
Bộ Y tế yêu cầu trong dịp Tết Dương lịch 2023 và Tết Nguyên đán Quỹ Mão tuyệt đối không để xảy ra tình trạng khan hiếm, thiếu thuốc hay tăng giá đột biến.
Lương Văn Hóa mong các cán bộ thuộc Bộ Y tế nhận của bị cáo một cái lạy xin lỗi bởi sự bất cẩn của bị cáo khiến họ vướng vòng lao lý.
Liên quan đến vụ ngộ độc thực phẩm khiến hàng loạt học sinh ở Khánh Hoà nhập viện, PGS.TS Lương Ngọc Khuê – Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh cho biết, Bộ Y tế đã điều chuyên gia chống độc đầu ngành vào hỗ trợ công tác điều trị cho các cơ sở y tế trên địa bàn
Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) khuyến nghị người tiêu dùng cần thận trọng khi quyết định mua và sử dụng viên bổ phổi DK3.
Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế cho biết, hàng năm, Việt Nam vẫn ghi nhận từ 600.000 - 1.000.000 trường hợp mắc cúm mùa. Số mắc ghi nhận quanh năm và có xu hướng gia tăng vào thời điểm chuyển mùa hè - thu, đông - xuân.
(VOVTV) - Cuộc thi không giới hạn độ tuổi và số lượng người tham gia. Người tham gia được yêu cầu sử dụng điệu nhảy “Việt Nam vững vàng và khỏe mạnh” tại TikTok Bộ Y tế để quay video cover điệu nhảy "Vũ điệu 2 K+" này.
Ông Nguyễn Huy Quang, nguyên Vụ trưởng Vụ Pháp chế (Bộ Y tế) cho rằng cần phải tìm ra nguyên nhân và xử lý nghiêm minh những đơn vị, cá nhân để xảy ra sai phạm nghiêm trọng này.
Theo thống kê của Bộ Y tế, tổng số ca mắc COVID-19 trong 7 ngày qua là 20.128 ca, trung bình gần 3.000 ca mắc/ngày.
Bộ Y tế vừa có văn bản gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố; các cơ sở khám chữa bệnh trực thuộc Bộ và Y tế các bộ, ngành về việc chấn chỉnh công tác khám chữa bệnh đối với người đồng tính, song tính và chuyển giới.
Bộ Y tế yêu cầu các địa phương giám sát dựa vào sự kiện tại cộng đồng để phát hiện sớm, truy vết, điều tra, quản lý ca bệnh và xử lý, không để bệnh lây lan ra cộng đồng.
Theo Bộ Y tế, số ca mắc Covid-19 mới trong tuần vừa qua tăng 48% so với tuần trước đó và dự báo số ca mắc sẽ tiếp tục gia tăng trong thời gian tới. 3 tuần gần đây, số ca nhập viện và số ca tử vong đã gia tăng trở lại.
Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) yêu cầu bảo đảm cung ứng đầy đủ, kịp thời thuốc điều trị cúm, đặc biệt thuốc điều trị cúm A, không để xảy ra tình trạng thiếu thuốc, kiểm soát chặt chẽ giá thuốc điều trị cúm mùa.
(VOVTV) - Theo Bộ Y tế, hiện đang có 4 loại dịch bệnh lưu hành tại Việt Nam là COVID-19, sốt xuất huyết, tay chân miệng và cúm. Trong đó, các ca cúm có xu hướng tăng tại miền Bắc thời gian gần đây.
Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam yêu cầu Bộ Y tế rà soát, chịu trách nhiệm xác nhận nội dung chuyên môn liên quan đến các loại thuốc, thực phẩm chức năng trong quảng cáo trước khi phát hành.
Trưa nay 15/7, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã trao quyết định của Bí thư Ban cán sự Đảng Bộ Y tế và giao quyền Bộ trưởng Y tế tại Quyết định số 839 - QĐ/TTg đối với bà Đào Hồng Lan - Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Ninh.
Lãnh đạo Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) cho rằng, việc ký cam kết tiêm vaccine COVID-19 là cần thiết, thể hiện vai trò của người dân trong công tác phòng chống dịch trong giai đoạn bình thường mới cũng như khi xuất hiện các biến chủng mới.
Trong dự thảo gửi Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 và các bộ, ban, ngành, địa phương, Bộ Y tế đề xuất COVID-19 là bệnh nhóm A, chưa là bệnh lưu hành.
(VOVTV) - Bộ Y tế vừa có văn bản gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố và các Viện Vệ sinh dịch tễ, Viện Pasteur về việc tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 12 đến dưới 18 tuổi.
(VOVTV) - Bộ Y tế cho biết, thời điểm hiện nay đang là cao điểm dịch sốt xuất huyết, số mắc gia tăng mạnh tại khu vực phía Nam và bắt đầu tăng tại miền Trung.
Theo Bộ Y tế, 9 địa phương chưa tiếp nhận hết số vaccine được phân bổ gồm Điện Biên, Hà Nam, Đồng Nai, Tây Ninh, Bình Phước, Cần Thơ, Bến Tre, Kiên Giang, Bạc Liêu.
(VOVTV) - Ngày 7/6/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Chu Ngọc Anh, cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội, ông Nguyễn Thanh Long, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế, và ông Phạm Công Tạc, cựu Thứ trưởng Bộ KH&CN, đều liên quan đến vụ Việt Á.
(VOVTV) - Trưa 7/6, Trưởng ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội Nguyễn Thị Thanh và Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Vũ Minh Tuấn đã thông tin nhanh tới báo chí về kết quả công tác nhân sự vừa được Quốc hội tiến hành trong sáng cùng ngày.