Tin tức

Bộ Y tế Thái Lan cảnh báo sốc nhiệt, thủ đô Bangkok vượt ngưỡng 50 độ C

(VOVTV) - Giới chức y tế Thái Lan đã đưa ra cảnh báo nguy hiểm về sức khỏe cho người dân khi nắng nóng cao điểm xuất hiện ở nhiều tỉnh trên toàn quốc, với nhiệt độ ở thủ đô Băng Cốc (Bangkok) lên tới 50,2 độ C vào hôm nay (6/4).

Tác giả PV / VOV Bangkok
06/04/2023 15:45

Chỉ số nhiệt đã vượt xa ngưỡng 40 độ C ở nhiều khu vực tại Thái Lan vào hôm nay (6/4). Cục Khí tượng dự báo nhiệt độ cao nhất là 40,6 độ C ở Phetchabun; 41,5 độ C ở Si Sa Ket; 49,4 độ C ở khu vực Laem Chabang của tỉnh Chon Buri và 47,9 độ C ở Phuket. Đặc biệt, quận Bang Na ở thủ đô Bangkok được dự báo mức nhiệt cao kỉ lục là 50 độ C.

Bộ Y tế Thái Lan cảnh báo sốc nhiệt, thủ đô Bangkok vượt ngưỡng 50 độ C - Ảnh 1.

Nắng nóng cao điểm cộng thêm bụi mịn PM 2.5 khiến không khí tại thủ đô Bangkok oi nóng và đặc quánh, khó thở. Ảnh: Thủ đô Bangkok nhìn từ chùa Núi Vàng (Golden Mountain) hôm 5/4/2023

Tiến sĩ Opas Karnkawinpong, Thư ký thường trực Bộ Y tế Công cộng, cho biết nắng nóng gay gắt vào mùa hè có thể tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với sức khỏe của người dân, đặc biệt là trẻ em, người già và những người mắc bệnh nền. Theo ông Opas, những người làm việc ngoài trời có nguy cơ bị mất nước do đổ mồ hôi quá nhiều và kiệt sức vì nóng.

Tháng 4 thường là tháng nóng nhất trong năm tại Thái Lan. Tiến sĩ Opas cho biết nắng nóng cao điểm có thể dẫn đến các tình trạng nghiêm trọng như sốc nhiệt, đồng thời cảnh báo nhiệt độ từ 41 độ C trở lên rất nguy hiểm cho sức khỏe con người do có thể gây chuột rút ở chân, bụng hoặc vai, cũng như co thắt và thậm chí là say nắng.

Theo ông Opas, người dân nên uống nhiều nước đều đặn và không đợi đến khi cảm thấy khát mới uống, nên tránh sử dụng đồ uống có chất kích thích như trà, cà phê, rượu, hay đồ uống có ga, cũng như dành quá nhiều thời gian ở ngoài trời.

Ý kiến của bạn