Tin tức

Bộ Y tế mua sắm tập trung trang thiết bị phòng chống dịch, sẵn sàng kịch bản xấu

(VOVTV) - Sáng 18/7, Tại cuộc họp Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng ban chỉ đạo quốc gia yêu cầu Bộ Y tế tăng cường các biện pháp để hạn chế đến mức thấp nhất tỷ lệ tử vong ở bệnh nhân Covid-19 và thống kê trang thiết bị vật tư cần mua phục vụ công tác phòng chống dịch.

Tác giả Văn Hải / VOV1
18/07/2021 18:39

Chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19 sáng (18/7), Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng ban chỉ đạo quốc gia yêu cầu Bộ Y tế tăng cường các biện pháp để hạn chế đến mức thấp nhất tỷ lệ tử vong ở bệnh nhân Covid-19; Đồng thời thống kê tất cả vật tư, trang thiết bị cần mua phục vụ công tác phòng chống dịch. Những thiết bị mà ngân sách Nhà nước có thể đảm bảo thì tiến hành mua ngay. Về những bất cập trong quy định hiện hành, ngày mai (18/7) Bộ Y tế phải có văn bản trình Chính phủ để có Nghị quyết về vấn đề này.

Sẵn sàng ứng phó với tình huống dịch bùng phát diện rộng, nhất là tại các tỉnh thành phía Nam, Bộ Y tế đã thành lập kho thiết bị y tế dã chiến ở Thành phố Hồ Chí Minh với hơn 2.000 máy thở và nhiều trang thiết bị khác. Từ đó có thể chủ động phục vụ điều trị bệnh nhân, hạn chế đến mức thấp nhất các trường hợp tử vong.

Bộ cũng đã hỗ trợ chuyên môn cho Thành phố trong việc thành lập Bệnh viện điều trị bệnh nhân Covid-19 nặng, quy mô 1.000 giường đặt tại Bệnh viện Ung bướu Thành phố Hồ Chí Minh cơ sở 2. Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long cho biết, đã giao cho Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy điều hành bệnh viện này với cơ chế như một bệnh viện Trung ương hạng đặc biệt.

Bộ Y tế mua sắm tập trung trang thiết bị phòng chống dịch, sẵn sàng kịch bản xấu - Ảnh 1.

Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Y tế mua sắm tập trung số lượng lớn sinh phẩm xét nghiệm, máy móc, trang thiết bị y tế. Ảnh minh hoạ

Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long cho biết thêm: "Chúng tôi ưu tiên tối đa về nhân lực giỏi và trang thiết bị hồi sức tích cực cho bệnh viện 1000 giường này. Tất cả những trường hợp thở máy trong thành phố, chúng tôi sẽ đưa về bệnh viện này để điều trị. Chúng tôi đã xuất kho của Bộ Y tế cho bệnh viện này với mấy chục máy thở chức năng cao. Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy được quyền xuất kho thiết bị y tế tại khu vực phía Nam, phục vụ điều trị không cần xin ý kiến của Bộ Y tế...".

Từ 0h đêm nay (18/7) sẽ có thêm 16 tỉnh thành phía Nam thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16. Bộ Y tế sẽ thành lập 25 xe xét nghiệm lưu động với công suất khoảng 2.000 mẫu đơn PCR /1 ngày để hỗ trợ không chỉ cho các địa phương nguy cơ cao mà tiến hành sàng lọc, tầm soát tại những khu vực an toàn.

Tuy nhiên, nếu dịch bùng phát mạnh hơn, các địa phương sẽ gặp khó khăn trong cơ chế mua sắm vật tư, trang thiết bị phòng chống dịch do vướng mắc trong cơ chế tự chủ bệnh viện và thủ tục quy trình nhiều bước… Trước thực tế này, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho biết, Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Y tế mua sắm tập trung số lượng lớn sinh phẩm xét nghiệm, máy móc, trang thiết bị y tế theo cơ chế trường hợp đặc biệt của Luật Đấu thầu 2013.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nói: "Bộ Y tế giải quyết các thủ tục khẩn trương để mua sắm trang thiết bị, đặc biệt mua bổ sung máy xét nghiệm, sinh phẩm, máy móc phục vụ điều trị. Bộ Y tế thống kê tất cả vật tư, trang thiết bị cần mua. Những loại mà ngân sách Nhà nước có thể bảo đảm được thì thực hiện mua ngay.

Những bất cập trong quy định hiện hành, Bộ Y tế trình Chính phủ để có Nghị quyết về vấn đề này. Đối với trang thiết bị bảo hộ phục vụ cho đội ngũ y, bác sĩ, Ban Chỉ đạo thống nhất giao Bộ Y tế chỉ đạo mua, trang bị đầy đủ, không để bất kỳ bệnh viện nào (dù tự chủ hay chưa, thuộc tuyến Trung ương hay địa phương) thiếu đồ bảo hộ, bảo đảm an toàn tối đa cho lực lượng điều trị tuyến đầu".

Nhấn mạnh, tình hình dịch ở Thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh lân cận, nhất là ở Bình Dương vẫn diễn biến rất phức tạp, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nêu rõ, nếu không tập trung kiểm soát thật tốt có thể dẫn tới quá tải hệ thống y tế. Những tỉnh, thành phía Nam thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, cần chia thành 2 nhóm. Với những tỉnh tương đối an toàn thì tiếp tục thực hiện theo chiến lược: "Ngăn chặn - Phát hiện - Truy vết - Khoanh vùng- Dập dịch và Điều trị" giống như các địa phương đang kiểm soát được dịch.

Còn với Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương và những khu vực dịch lan rộng, cần có những giải pháp mới, cách làm mới cho phù hợp với "2 mũi giáp công". Một mũi tập trung lực lượng tại những "vùng màu đỏ" (có mức độ bùng phát dịch cao), nhanh chóng đưa F0 ra khỏi cộng đồng, từng bước làm sạch, thu hẹp ổ dịch, giảm xuống thành "vùng màu vàng" dần tiến tới "vùng màu xanh" (không còn ca bệnh) trên bản đồ Covid-19. Mũi còn lại thực hiện tầm soát, sàng lọc kết hợp các biện pháp đồng bộ, giữ chặt "vùng màu xanh" an toàn; cô lập những "vùng màu vàng", làm sạch để trở thành "vùng màu xanh".

Dòng sự kiện
Ý kiến của bạn