Tin tức

Bộ Tư pháp Mỹ cử công tố viên đặc biệt điều tra vụ ông Biden giữ tài liệu mật

Ngày 12/1, Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Merrick Garland chỉ định một cố vấn đặc biệt để điều tra vụ Tổng thống Biden giữ các tài liệu mật từ thời ông làm Phó Tổng thống.

13/01/2023 08:40

Phát biểu tại cuộc họp báo của Bộ Tư pháp hôm 12/1, Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Merrick Garland công bố bổ nhiệm công tố viên liên bang Robert Hur làm cố vấn đặc biệt để điều tra vụ Tổng thống Biden giữ các tài liệu mật từ thời ông làm Phó Tổng thống.

Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Merrick Garland tuyên bố rằng ông Robert Hur sẽ “thực hiện trách nhiệm của mình một cách công bằng".

Bộ Tư pháp Mỹ cử công tố viên đặc biệt điều tra vụ ông Biden giữ tài liệu mật - Ảnh 1.

Công bố bổ nhiệm công tố viên liên bang Mỹ Robert Hur. (Ảnh: AP)

Đối với những trường hợp điều tra vụ việc nhạy cảm, liên quan đến các quan chức cao cấp, Bộ Tư pháp Mỹ thường bổ nhiệm công tố viên đặc biệt, độc lập so với Bộ Tư pháp để đảm bảo tính khách quan và trường hợp của ông Biden cũng không ngoại lệ.

Quyết định bổ nhiệm được công bố chỉ vài giờ sau khi nhóm luật sư của ông Biden phát hiện một số tài liệu mật khác trong khu vực cất giữ đồ đạc và tủ đựng hồ sơ trong thư viện riêng thông với nhà để xe của ông này tại bang Delaware.

Trước đó, Richard Sauber, cố vấn đặc biệt cho ông Biden, thông báo luật sư của Tổng thống đã phát hiện một số tài liệu mật trong văn phòng thuộc Trung tâm Penn Biden vào tháng 11/2022. Những tài liệu này được cho là văn bản Chính phủ Mỹ trong giai đoạn ông Biden làm Phó tổng thống, dưới hai nhiệm kỳ Tổng thống Barack Obama.

Ông Richard Sauber cho hay, những tài liệu mật trên đã được chuyển về Cơ quan Lưu trữ Quốc gia. Ông nói chỉ một vài tài liệu có dấu mật được phát hiện, nằm trong một hộc tủ khóa kín trong phòng làm việc của ông Biden.

Mỹ vẫn chưa công bố chính thức về nội dung cũng như mức độ bảo mật của các tài liệu này. Quyết định mở rộng điều tra về các tài liệu mật sẽ khiến ông Biden gặp không ít rắc rối khi đang chuẩn bị công bố ra tranh cử Tổng thống Mỹ năm 2024.

Lên tiếng về vụ việc, Tổng thống Joe Biden nói ông thật sự bất ngờ khi nghe tin hồ sơ của chính phủ, có cả tài liệu mật, được phát hiện trong văn phòng riêng và cam kết hợp tác xem xét vấn đề. Nhà lãnh đạo Mỹ khẳng định không hề biết những tài liệu được tìm thấy tại văn phòng ở thủ đô Washington.

Ý kiến của bạn