Tin tức

Bộ trưởng Tình trạng khẩn cấp Nga hy sinh trong khi làm nhiệm vụ

(VOVTV) - Bộ trưởng Tình trạng khẩn cấp Nga hy sinh trong khi làm nhiệm vụ. Thông tin được Bộ này thông báo ngày 8/9.

Tác giả Văn Thường / VOV Moscow
08/09/2021 20:45

Người đứng đầu Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga Yevgeny Zinichev đã hy sinh trong một cuộc tập trận ở thành phố Norilsk, phía bắc của Nga.

Thông báo của Bộ Tình trạng khẩn cấp cho biết, Bộ trưởng Zinichev đã hy sinh trong khi thực hiện nhiệm vụ. Ông Zinichev đã cứu sống một người trong cuộc tập trận liên bộ về bảo vệ khỏi các trường hợp khẩn cấp của vùng Bắc Cực.

Bộ trưởng Tình trạng khẩn cấp Nga hy sinh trong khi làm nhiệm vụ - Ảnh 1.

Ông Yevgeny Zinichev. Ảnh: Tass

Nguồn tin khác cho biết, ông Zinichev đến thành phố Dudinka cùng với Thống đốc vùng Krasnoyarsk, Alexander Uss, để kiểm tra việc xây dựng trạm cứu hỏa.

Trong khi đó, hãng tin Ria Novosti dẫn lời bà Margarita Simonyan, Tổng biên tập kênh truyền hình RT cho biết, ông Zinichev đã lao xuống cứu một nhân viên quay phim bị trượt chân rơi xuống nước. Tuy nhiên, nỗ lực bất thành khiến cả hai người đều bị thiệt mạng.

Ông Zinichev sinh năm 1966 tại Leningrad (Saint-Peterburg ngày nay). Năm 1984-1986, ông phục vụ trong Lực lượng Vũ trang Liên Xô tại Hạm đội Phương Bắc. Năm 1987-2015, làm việc trong cơ quan an ninh quốc gia.

Từ tháng 6/2015 đến tháng 7/2016, ông là người đứng đầu Cơ quan An ninh quốc gia (FSB) tại tỉnh Kaliningrad.

Tháng 5/2018, ông được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ Tình trạng khẩn cấp cho đến nay.

Ý kiến của bạn