Tin tức

Bộ trưởng Tài chính Mỹ cảnh báo giá dầu có thể tăng mạnh trong mùa Đông

(VOVTV) - Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen ngày 11/9 cảnh báo người dân nước này về khả năng giá khí đốt tăng mạnh trong mùa Đông năm nay khi Liên minh châu Âu (EU) giảm đáng kể việc mua dầu mỏ từ Nga.

12/09/2022 15:53

Phát biểu trên kênh truyền hình CNN, bà Yellen nêu rõ giá khí đốt có thể tăng vì EU "sẽ ngừng hầu hết việc mua dầu mỏ của Nga" và áp đặt lệnh cấm đối với các dịch vụ liên quan việc vận chuyển dầu mỏ Nga qua đường biển.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ cảnh báo giá dầu có thể tăng mạnh trong mùa Đông - Ảnh 1.

Ảnh minh họa: Reuters

Trước đó, nhóm các nền kinh tế công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đã nhất trí kế hoạch áp mức trần về giá đối với dầu mỏ xuất khẩu của Nga, theo đó kêu gọi các nước tham gia từ chối cung cấp các dịch vụ như bảo hiểm, tài chính, môi giới, hoa tiêu... cho các chuyến tàu biển chở dầu của Nga có mức giá trên giá trần áp đặt đối với dầu thô và các sản phẩm dầu. Mức giá trần hiện chưa được ấn định.

Theo Bộ trưởng Tài chính Mỹ, Washington và các đồng minh đang nỗ lực giải quyết nguy cơ giá dầu tăng, theo đó đề xuất áp mức giá trần nhằm kiểm soát giá./.

Ý kiến của bạn