Tin tức

Bộ trưởng Quốc phòng Nga tiết lộ lý do giảm nhịp độ tấn công ở Ukraine

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu nhận định, việc giảm nhịp độ tấn công trong chiến dịch quân sự ở Ukraine là một quyết định có chủ đích với mong muốn giảm thiểu tối đa thương vong cho dân thường.

24/08/2022 17:10

"Trong suốt chiến dịch quân sự đặc biệt này, chúng tôi đã tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của luật nhân đạo. Các cuộc tấn công được tiến hành bằng những vũ khí có độ chính xác cao nhằm vào các cơ sở hạ tầng của Lực lượng Vũ trang Ukraine - các trạm kiểm soát, sân bay, nhà kho, khu vực khai hỏa, các mục tiêu trong tổ hợp công nghiệp - quân sự. Cùng thời điểm, mọi thứ cũng được tiến hành để tránh thương vong cho dân thường. Dĩ nhiên, điều này làm giảm nhịp độ của chiến dịch nhưng chúng tôi thực hiện điều đó một cách có chủ đích", ông Shoigu cho hay.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga tiết lộ lý do giảm nhịp độ tấn công ở Ukraine - Ảnh 1.

Lực lượng thân Nga lái xe tăng ở khu vực Donetsk, Ukraine ngày 22/5/2022. Ảnh: Reuters

Theo ông, quân đội Nga đã "tổ chức làm việc một cách có hệ thống để xây dựng cuộc sống hòa bình tại những lãnh thổ được giải phóng".

"Chúng tôi đang cung cấp hỗ trợ nhân đạo, khôi phục cơ sở hạ tầng và các hệ thống hỗ trợ khác", Bộ trưởng Quốc phòng Nga nói.

Nga tiếp tục chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine nhằm phi quân sự hóa và phi phát xít hóa Ukraine. Nga đã nhiều lần khẳng định chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine chỉ phá hủy các cơ sở hạ tầng quân sự và dân thường sẽ không gặp nguy hiểm.

Dòng sự kiện
Ý kiến của bạn