Tin tức

Bộ trưởng Đức từ chức vì bị cáo buộc án 'đạo' luận văn tiến sỹ

Bộ trưởng Gia đình Đức Franziska Giffey xin từ chức sau khi bị cáo buộc sao chép công trình của người khác trong luận văn tiến sĩ của bà.

20/05/2021 09:34

Reuters đưa tin, bà Giffey, 43 tuổi, thành viên của đảng Dân chủ Xã hội Đức (SPD), đã từ chức Bộ trưởng Gia đình vào ngày 19/5, sau khi bà vướng phải nghi vấn đạo văn trong suốt 3 năm qua.

Bà Giffey, ứng viên của SPD cho chức thị trưởng Berlin, và từng là gương mặt sáng giá cho vị trí lãnh đạo đảng, cho biết bà sẽ tập trung nỗ lực vào chiến dịch tranh cử hướng tới ghế thị trưởng Berlin vào cuối năm nay.

Bộ trưởng Đức từ chức vì bị cáo buộc án 'đạo' luận văn tiến sỹ - Ảnh 1.

Bộ trưởng Gia đình Đức Franziska Giffey. Ảnh: DW

Theo Reuters, động thái từ chức của bà là đòn giáng mạnh vào SPD khi cuộc bầu cử liên bang Đức sẽ diễn ra trong 4 tháng nữa. SPD là một trong 2 chính đảng lớn của Đức, nhưng dường như đang "hụt hơi", tụt xuống vị trí thứ 3 trong hầu hết các khảo sát trong thời gian qua. SPD được cho đã mất vị trí đảng trung tả hàng đầu vào tay đảng Xanh.

"Những ngày gần đây, xuất hiện những cuộc thảo luận mới về luận văn năm 2010 của tôi. Chính phủ, đảng của tôi và công chúng có quyền được biết rõ về việc này. Tôi đã quyết định gửi đơn từ chức tới Thủ tướng Đức (Angela Merkel)", bà Giffey cho biết.

Đại học Tự do Berlin gần đây đã kết thúc cuộc điều tra thứ ba về luận án tiến sĩ của bà Giffey và yêu cầu bà đưa ra ý kiến. Trước đó, trường này đã cảnh cáo bà Giffey về "các vấn đề trong luận văn", nhưng không tước bằng của bà. Bà cũng từng tuyên bố sẽ không sử dụng học vị tiến sĩ trong tương lai.

"Tôi vẫn kiên định với những gì tôi đã nói trước đó, rằng tôi đã làm luận án với tất cả khả năng và lương tâm của mình. Tôi rất tiếc nếu đã mắc phải sai lầm", bà Giffey cho hay.

Nghi án đạo văn của bà Giffey thu hút sự quan tâm của công chúng từ tháng 2/2019 khi luận án của bà bị nghi bao gồm công trình nghiên cứu của người khác.

Tại Đức, người có học vị tiến sĩ được xem có uy tín lớn và học vị này rất hữu ích cho sự nghiệp chính trị sau này.

Trước bà Giffey, một số quan chức cấp cao của Đức cũng bị ảnh hưởng bởi nghi án đạo văn. Cựu bộ trưởng Quốc phòng Karl-Theodor von Guttenberg, người từng được coi là người kế nhiệm tiềm năng của Thủ tướng Merkel, đã từ chức vào năm 2011 sau khi thừa nhận sao chép một phần luận án tiến sĩ.

Ý kiến của bạn