Tin tức

Bộ Quốc phòng Nga thông báo đã bắn hạ 8 UAV tấn công Moscow và ngoại ô

(VOVTV) - Bộ Quốc phòng Nga thông báo đã bắn hạ 8 máy bay không người lái tấn công vào các mục tiêu ở Moscow và ngoại ô Moscow. Bộ này cáo buộc Ukraine đã tiến hành vụ tấn công khủng bố.

Tác giả PV/VOV Moscow
30/05/2023 16:36

Trong thông báo của Bộ Quốc phòng Nga cáo buộc rằng, "sáng nay, chế độ Kiev đã tiến hành một cuộc tấn công khủng bố bằng máy bay không người lái vào các mục tiêu ở thành phố Moscow".

Cơ quan này xác nhận rằng, 8 máy bay không người lái đã tham gia vào cuộc tấn công. "Tất cả các máy bay không người lái của kẻ thù đều bị trúng đạn. Ba trong số chúng đã bị tác chiến điện tử khống chế, mất kiểm soát và đi chệch khỏi mục tiêu đã định. Thêm 5 phương tiện bay không người lái đã bị hệ thống pháo và tên lửa phòng không Pantsir-S bắn hạ ở ngoại ô Moscow".

Bộ Quốc phòng Nga thông báo đã bắn hạ 8 UAV tấn công Moscow và ngoại ô - Ảnh 1.

Nguồn: Rianovosti

Trước đó, vào sáng sớm hôm nay, theo dịch vụ báo chí của trụ sở chính của Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga, Moscow và khu vực ngoại ô đã bị UAV tấn công. Thị trưởng thủ đô Sergei Sobyanin cho biết, một số tòa nhà đã bị hư hại nhẹ.

Theo các nhà chức trách, không ai cần nhập viện, cư dân ở một số lối vào của những ngôi nhà nơi máy bay không người lái tấn công đã được sơ tán trong khi các dịch vụ khẩn cấp đang làm việc. Sau khi hoàn thành tất cả các công việc cần thiết, họ sẽ có thể trở về căn hộ của mình. Trong khi đó, Thống đốc tỉnh Moscow Andrei Vorobyov cho biết, một số máy bay không người lái đã bị bắn hạ khi tiếp cận thủ đô.

Ủy ban Điều tra Nga đang điều tra các yếu tố về vụ rơi máy bay không người lái vào các tòa nhà ở Moscow.

Ý kiến của bạn