Đại diện Thanh tra Bộ GD&ĐT cho biết sẽ yêu cầu các trường báo cáo việc giảng viên dùng bằng tiến sĩ giả để giảng dạy.
05/10/2023 16:36
Bộ GD&ĐT tiếp tục xin ý kiến của chuyên gia, địa phương về số lượng môn thi bắt buộc và tự chọn trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025.
08/03/2023 08:55
Đại diện Bộ GD&ĐT bác bỏ đề xuất công nhận nghệ sĩ nhân dân tương đương trình độ tiến sĩ của Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội.
(VOVTV) - Ngày 1/12, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Quyết định số 3972/QĐ-BGDĐT về việc tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho học sinh Hoàng Mạnh Chiến, lớp 7A2, Trường Trung học Cơ sở Cẩm Thịnh, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh, vì đã có hành động dũng cảm cứu người.
Ngày 17/11, Bộ Giáo dục và Đào tạo thông tin về việc cho phép một số đơn vị tổ chức thi IELTS trở lại.
(VOVTV) - Những ngày gần đây trên nhiều diễn đàn của giáo viên và học sinh phổ thông xôn xao thông tin đề kiểm tra môn Ngữ văn sẽ chuyển sang hình thức tự luận kết hợp với trắc nghiệm khách quan từ năm học 2022-2023. Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định, không có văn bản nào hướng dẫn hoặc chỉ đạo việc bắt buộc sử dụng hình thức trắc nghiệm khách quan kết hợp tự luận trong kiểm tra đánh giá định kì đối với môn Ngữ văn.
(VOVTV) - Tối 21/7, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có công văn gửi các Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá môn Ngữ văn ở trường phổ thông.
Trưa 7/7, ông Lê Mỹ Phong, Phó Cục trưởng phụ trách Cục Quản lý chất lượng, Bộ GD&ĐT, khẳng định, thông tin lộ đề thi môn Ngữ văn là không chính xác.
(VOVTV) - Trước những băn khoăn của dư luận liên quan đến việc môn Lịch sử là môn tự chọn ở cấp Trung học Phổ thông trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018, ngày 23/4, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có thông tin cụ thể về việc phân bổ thời lượng học, nội dung học tập và việc triển khai dạy học môn Lịch sử trong Chương trình mới.
Bộ GD&ĐT lên tiếng trước thông tin trường yêu cầu học sinh lớp 9 học lực không tốt phải chuyển trường hoặc cam kết không thi vào lớp 10 THPT gây xôn xao.
Nhiều tỉnh thành trên cả nước chuẩn bị điều kiện sẵn sàng đón học sinh quay trở lại trường học trực tiếp từ tháng 11.
(VOVTV) - Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết cả nước có 130 thí sinh đạt từ 29,5 điểm trở lên nhưng vẫn trượt nguyện vọng 1, trong đó có 69 em đã đỗ ở các nguyện vọng sau và 61 em không đỗ nguyện vọng nào.
19 kéo dài khiến học sinh nhiều địa phương chưa thể tới trường, việc học được triển khai dưới hình thức trực tuyến, qua truyền hình.
(VOVTV) - Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, quá trình xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 có 315 cơ sở đào tạo tham gia lọc ảo. Trong 3 ngày thực hiện lọc ảo (từ 13/9 đến 15/9), toàn hệ thống hoạt động ổn định, đúng quy trình và kế hoạch, không để xảy ra sự cố bất thường.
Chỉ còn 1 tuần nữa sẽ bắt đầu năm học mới 2021 - 2022, các địa phương đề xuất gì với Bộ GD&ĐT?
Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn ra chỉ thị yêu cầu các địa phương rà soát cắt giảm và tiết kiệm tối đa nhằm giữ ổn định, không tăng học phí so với năm học 2020 - 2021.
Bộ GD&ĐT đồng ý xét đặc cách tốt nghiệp cho thí sinh diện F0, F1, F2, đang trong vùng dịch, thực hiện giãn cách xã hội không thể tham dự thi đợt 2.
(VOVTV) - Chiều 25/6, Bộ Giáo dục và Đào tạo chính thức ban hành Quy chế tuyển sinh trình độ đại học, tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục mầm non.
Do ảnh hưởng từ dịch COVID-19, Bộ GD&ĐT quyết định chia kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 thành hai đợt.
Học sinh và phụ huynh Hà Nội mong Sở GD&ĐT sớm có kịch bản linh hoạt và bỏ môn thứ tư trong kỳ thi vào lớp 10 năm nay khi dịch COVID-19 phức tạp.
Bộ GD&ĐT đề nghị Sở GD&ĐT Hà Nội và địa phương kiểm tra, xác minh làm rõ vụ việc cô Nguyễn Thị Tuất, giáo viên trường Tiểu học Sài Sơn B tố bị trường trù dập.
Bộ GD&ĐT nói rõ về lý do thí điểm dạy môn tiếng Hàn, tiếng Đức cho học sinh từ lớp 3 đến lớp 12.
(VOVTV) - Đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng Trường Đại học Bách khoa Hà Nội vừa đi thăm và tặng quà hỗ trợ Trường Mầm non và Trường Tiểu học và THCS xã Hướng Việt, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị khắc phục hậu quả mưa lũ.
Bộ Công an xác định Đại học Đông Đô cấp bằng giả cho 193 cá nhân. Trong đó, 55 người dùng bằng giả để xét tuyển nghiên cứu sinh hoặc bảo vệ luận án tiến sĩ.