Tin tức

Bộ đội biên phòng Đắk Lắk chung tay vì một cái Tết sum vầy trên biên giới

(VOVTV) - Hưởng ứng phong trào “cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” do Thủ tướng Chính phủ phát động, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk vừa phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức chương trình “Xuân biên phòng ấm lòng dân bản” năm 2023 tại xã Ia Rvê, huyện Ea Súp.

Tác giả Công Bắc / VOV Tây Nguyên
18/01/2023 10:06

Ngay từ sáng sớm, hàng trăm người dân ở xã biên giới Ia Rvê đã tập trung về trụ sở làm việc của xã tham dự chương trình “Xuân biên phòng ấm lòng dân bản” với nhiều hoạt động ý nghĩa như: “ngày hội bánh chưng xanh”, “tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân”, “gian hàng không đồng” và các trò chơi dân gian theo phong tục địa phương.

Bộ đội biên phòng Đắk Lắk chung tay vì một cái Tết sum vầy trên biên giới - Ảnh 1.

Chương trình gói 2.800 chiếc bánh chưng xanh cho bà con xã biên giới Ia Rvê

Đến dự chương trình và được khám bệnh và cấp thuốc miễn phí, ông Trần Kế Toán, ở thôn 11, xã Ia Rvê phấn khởi cho biết, chương trình đã tô thắm thêm tình đoàn kết quân dân trên biên giới. Đồng thời, cổ vũ, động viên tinh thần để bà con trên vui xuân đón tết, nỗ lực hơn nữa trong phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng vùng biên giới thêm vững mạnh.

“Tổ chức chương trình “Xuân biên phòng ấm lòng dân bản” rất ý nghĩa, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, các cấp và đây cũng thể hiện sự gắn bó giữa quân và dân. Tất cả mọi người dân ở đây đều phấn khởi, động viên bà con nhân dân khắc phục mọi khó khăn, phấn đấu phát triển kinh tế xã hội, xóa đói giảm nghèo”, ông Trần Kế Toán nói.

Bộ đội biên phòng Đắk Lắk chung tay vì một cái Tết sum vầy trên biên giới - Ảnh 2.

Khám bệnh, tư vấn sức khoẻ, cấp thuốc miễn phí cho khoảng 300 người ở xã biên giới.

Đại tá Phạm Hữu Chiến, Bí thư Đảng uỷ, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk cho biết, chương trình “Xuân biên phòng ấm lòng dân bản” được tổ chức hàng năm nhằm chia sẻ những khó khăn, giúp đồng bào các dân tộc ở khu vực biên giới có cái Tết đầm ấm. Năm nay, chương trình trao 3 căn nhà “mái ấm biên cương”; gói 2.800 chiếc bánh chưng xanh; tặng 220 suất quà cho các hộ gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn; đồng thời, tặng quà cho 57 cháu học sinh đang được Bộ đội biên phòng hỗ trợ trong chương trình “nâng bước em tới trường” và “con nuôi đồn biên phòng”; khám chữa bệnh, tư vấn sức khoẻ, cấp thuốc miễn phí cho khoảng 300 người.

Đại tá Phạm Hữu Chiến khẳng định, chương trình vừa là sự chia sẻ vừa là sự tri ân của Bộ đội biên phòng với bà con trên biên giới: “Chương trình “Xuân biên phòng ấm lòng dân bản” còn là sự tri ân đồng bào các dân tộc khu vực biên giới trong sự nghiệp xây dựng, quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong những năm qua. Chương trình được tổ chức tại xã Ia Rvê hôm nay là hoạt động mở đầu, khai mạc chuỗi hoạt động của cán bộ, chiến sĩ Bộ đội biên phòng tỉnh trên địa bàn 4 xã biên giới, chung tay vì một mùa xuân ấm no, một cái Tết sum vầy cho đồng bào các dân tộc nơi biên giới”.

Bộ đội biên phòng Đắk Lắk chung tay vì một cái Tết sum vầy trên biên giới - Ảnh 3.

Các hoạt động văn hoá, thể thao đậm đà bản sắc văn hóa diễn ra sôi nổi.

Vui mừng khi đến dự Chương trình “Xuân biên phòng ấm lòng dân bản” cùng với cán bộ, chiến sĩ quân hàm xanh và bà con nhân dân xã Ia Rvê, ông Y Biêr Niê, Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk cho biết, chương trình thực sự là ngày hội của đồng bào các dân tộc trên biên giới; tạo nên hoạt động văn hóa ý nghĩa, đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc, mang lại niềm vui, không khí hồ hởi, phấn khởi cho bà con khi mùa xuân tới.

Bộ đội biên phòng Đắk Lắk chung tay vì một cái Tết sum vầy trên biên giới - Ảnh 4.

Chương trình trao nhiều phần quà ý nghĩa cho bà con trên biên giới.

Ông Y Biêr Niê biểu dương các cán bộ, chiến sĩ biên phòng tỉnh đã luôn khẳng định được vai trò của đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất, ở đâu cần bộ đội có, việc gì khó có bộ đội. Bộ đội biên phòng tỉnh vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, vừa là lực lượng xung kích tham gia xóa đói, giảm nghèo, chăm sóc sức khỏe nhân dân, phát triển kinh tế xã hội ở địa bàn biên giới còn nhiều khó khăn.

“Giá trị thực sự mà chương trình “Xuân biên phòng ấm lòng dân bản” đem lại chính là thể hiện trách nhiệm, tình cảm, sự tri ân của những chiến sĩ biên phòng với đồng bào đang ngày đêm cùng Bộ đội biên phòng bám trụ, làm “cột mốc sống” nơi biên giới; khẳng định tình đoàn kết quân dân gắn bó, nhân lên sức mạnh, niềm tin, ý chí quyết tâm cùng nhau bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới thiêng liêng của Tổ quốc”, ông Y Biêr Niê cho hay.

Ý kiến của bạn