Tin tức

Bộ đội biên phòng Cao Bằng tăng cường an ninh trật tự, ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép

(VOVTV) - Càng gần Tết Nguyên đán, tình trạng xuất nhập cảnh trái phép càng có dấu hiệu gia tăng trên tuyến biên giới Cao Bằng. Các lực lượng chức năng tuyến đầu đang tăng cường các biện pháp siết chặt kiểm soát biên giới, cửa khẩu, ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh Covid-19 và đảm bảo an ninh trật tự.

Tác giả Trường Giang / VOV Đông Bắc
27/01/2021 16:43
Bộ đội biên phòng Cao Bằng tăng cường an ninh trật tự, ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép - Ảnh 1.

Từ khi dịch bệnh Covid-19 bùng phát đến nay, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Cao Bằng đã phát hiện hơn 15.700 trường hợp công dân từ Trung Quốc trở về. Trong đó có hơn 12.700 trường hợp nhập cảnh trái phép qua các đường mòn biên giới. Riêng từ ngày 1 đến 26/1/2021, con số này là 3.435 người

Bộ đội biên phòng Cao Bằng tăng cường an ninh trật tự, ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép - Ảnh 2.

Có những ngày, lực lượng chức năng phát hiện, ngăn chặn hàng trăm lượt nhập cảnh trái phép, gấp 10 lần so với thời điểm giữa năm 2020. "Nóng" nhất phải kể đến các khu vực thuộc địa bàn quản lý của Đồn Biên phòng Quang Long (huyện Hạ Lang), Ngọc Côn, Cửa khẩu Trà Lĩnh (huyện Trùng Khánh)...

Bộ đội biên phòng Cao Bằng tăng cường an ninh trật tự, ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép - Ảnh 3.

Để chặn đứng nguy cơ những trường hợp này lọt vào nội địa, ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch và an ninh trật tự, BĐBP Cao Bằng phối hợp với các lực lượng chức năng duy trì 125 tổ chốt chặn cố định, 25 tổ kiểm soát lưu động. Mỗi ngày có khoảng 600 - 700 lượt cán bộ chiến sĩ biên phòng cùng 100 - 150 lượt cán bộ các đơn vị phối hợp tuần tra, kiểm soát nghiêm ngặt, ngăn chặn vượt biên trái phép

Bộ đội biên phòng Cao Bằng tăng cường an ninh trật tự, ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép - Ảnh 4.

Các lán chốt đều bố trí chặn tại khu vực đường mòn, lối tắt dọc tuyến biên giới hơn 333km của Cao Bằng. Núi đá vôi hiểm trở, nhiều vách đứng khe sâu không phải là thách thức duy nhất. Thời tiết khắc nghiệt, ngày gió lạnh, đêm sương giá, hầu hết các điểm chốt đều thiếu nước sinh hoạt và không có điện lưới

Bộ đội biên phòng Cao Bằng tăng cường an ninh trật tự, ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép - Ảnh 5.

Tại chốt Lũng Cuổng, xã Cô Ba, huyện Bảo Lạc, lực lượng thường trực là 3 cán bộ, chiến sĩ biên phòng của Đồn Biên phòng Cô Ba, tăng cường công an viên, dân quân địa bàn. Chốt dã chiến nằm sát biên giới, cách trung tâm xã hơn 5km đường rừng

Bộ đội biên phòng Cao Bằng tăng cường an ninh trật tự, ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép - Ảnh 6.

Đảm bảo 24/24 giờ trong ngày, tổ tuần tra luân phiên tổ chức tuần tra, băng rừng vượt suối, bám từng dốc núi trên địa bàn rộng quanh khu vực các cột mốc biên giới 580, 581, 582... Nhiệm vụ đã trở nên quen thuộc gần 1 năm nay nhưng các anh chưa bao giờ lơ là, thiếu cảnh giác

Bộ đội biên phòng Cao Bằng tăng cường an ninh trật tự, ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép - Ảnh 7.

Thời điểm này, người nhập cảnh trái phép phần lớn là công dân Việt Nam vượt biên đi làm việc "chui" từ nhiều năm trước tìm cách trở về quê ăn Tết. Cũng có không ít đối tượng tìm cách xuất cảnh trái phép. Đại úy Hoàng Văn Tú, Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cô Ba cho biết: "Từ khoảng cuối tháng 10/2020 đến nay, đã có 64 trường hợp người dân định xuất cảnh trái phép được BĐBP ngăn chặn"

Bộ đội biên phòng Cao Bằng tăng cường an ninh trật tự, ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép - Ảnh 8.

Để tránh bị phát hiện, trốn cách ly, các đối tượng nhập cảnh trái phép có nhiều thủ đoạn như tổ chức đi thành những tốp nhỏ, vòng tránh qua lối tắt, lợi dụng địa hình hiểm trở bất kể đêm tối hay mưa rét nhằm trốn tránh sự kiểm soát của lực lượng chức năng

Bộ đội biên phòng Cao Bằng tăng cường an ninh trật tự, ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép - Ảnh 9.

Đại úy Cao Văn Tám (chốt Lũng Cuổng) chia sẻ, nửa đêm về sáng là thời gian các đối tượng thường lựa chọn vượt biên trái phép. Người vượt biên có đủ mọi lứa tuổi, khi bị phát hiện, họ thường khai báo quanh co... Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, các anh kiểm tra làm rõ, kiên quyết đưa đi cách ly theo quy định

Bộ đội biên phòng Cao Bằng tăng cường an ninh trật tự, ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép - Ảnh 10.

Cùng với đó, các chốt chặn cũng tăng cường theo dõi, phát hiện các đối tượng móc nối, hướng dẫn người xuất nhập cảnh trái phép và đảm bảo an ninh trật tự địa bàn biên giới. BĐBP Cao Bằng đã bắt giữ, khởi tố 24 vụ/38 đối tượng tổ chức môi giới xuất nhập cảnh trái phép, ngăn chặn nhiều vụ mua bán, vận chuyển khẩu trang, vật tư y tế...

Bộ đội biên phòng Cao Bằng tăng cường an ninh trật tự, ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép - Ảnh 11.

Thiếu úy Hoàng Giàu Quý, phụ trách chốt Lũng Cuổng cho biết, dựa vào nhân dân, các anh thường xuyên giao lưu, thăm hỏi, tuyên truyền cho bà con địa phương. Bà con người Dao, Tày, Nùng, Lô Lô... tại Đồn Biên phòng Cô Ba không chỉ hỗ trợ bộ đội trong sinh hoạt hàng ngày mà còn là "tai mắt", cùng tạo "hàng rào" bảo vệ an ninh biên giới

Bộ đội biên phòng Cao Bằng tăng cường an ninh trật tự, ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép - Ảnh 12.

Xác định Cao Bằng là một trong những điểm nóng của tình trạng xuất nhập cảnh trái phép trên tuyến biên giới phía Bắc, các anh luôn động viên nhau khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ “kép” bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới và đảm bảo an toàn tuyệt đối, không để dịch bệnh lây nhiễm vào nội địa

Bộ đội biên phòng Cao Bằng tăng cường an ninh trật tự, ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép - Ảnh 13.

BĐBP Cao Bằng sẽ duy trì 100% các lán trại chốt chặn trên biên giới, đồng thời có kế hoạch phù hợp để đảm bảo sức khỏe cho bộ đội thực hiện nhiệm vụ lâu dài, quan tâm chăm lo cho cán bộ chiến sĩ và người dân khu vực biên giới, nhất là trong dịp Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Tết Nguyên đán Tân Sửu sắp tới


Ý kiến của bạn