Tin tức

Bộ Công an thông tin một số vụ việc được dư luận quan tâm

(VOVTV) - Sáng nay, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức họp báo thông báo kết quả công tác công an 6 tháng đầu năm 2023 và thông tin về một số vụ việc được dư luận quan tâm.

Tác giả Việt Cường/VOV1
30/06/2023 15:13

Tại buổi họp báo, trả lời câu hỏi của phóng viên liên quan đến việc xác minh, làm rõ dấu hiệu vi phạm về nhóm năng lượng gốc tự xưng chữa bách bệnh, có dấu hiệu lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, Đại tá Đinh Việt Dũng, Phó Cục trưởng Cục An ninh nội địa cho biết, trước đây, Bộ Công an đã nắm được thông tin và tình hình về hoạt động của “Năng lượng gốc Trống Đồng Việt Nam” (nhóm Năng lượng gốc) do Lê Văn Phúc lập ra tại Mỹ vào năm 2016.

Tại Việt Nam, Lê Văn Phúc đã mở rộng hoạt động của nhóm Năng lượng gốc. Bên cạnh tuyên truyền việc học tập, tiếp nhận năng lượng gốc có thể chữa bách bệnh, Lê Văn Phúc còn lợi dụng một số giáo lý của các tôn giáo để tuyên truyền những luận điệu mang màu sắc mê tín, dị đoan, lôi kéo được số lượng lớn người Việt Nam tham gia học tập, tiếp nhận năng lượng gốc và các hoạt động của nhóm Năng lượng gốc.

Bộ Công an thông tin một số vụ việc được dư luận quan tâm - Ảnh 1.

Bộ Công an Họp báo

“Bộ Công an đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ chức năng phối hợp với công an các địa phương tiến hành xác minh và xử lý các hành vi vi phạm hành chính của số đối tượng có hoạt động lôi kéo, tập trung sinh hoạt trái phép. Bộ Công an cũng đã trao đổi, phối hợp với các bộ, ngành chức năng quản lý nhà nước để xác định tính chất các hoạt động có yếu tố mê tín, dị đoan làm căn cứ để các cơ quan chức năng và chính quyền các cấp tuyên truyền, vận động người dân không tin theo trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Về việc nhóm Năng lượng gốc có dấu hiệu hoạt động lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, hiện Bộ Công an đang chỉ đạo xác minh thông tin liên quan. Nếu những thông tin có căn cứ và xác định có hành vi vi phạm pháp luật, Bộ Công an sẽ chỉ đạo các đơn vị chức năng tiến hành điều tra, xử lý theo quy định pháp luật", Đại tá Đinh Việt Dũng cho biết.

Bộ Công an thông tin một số vụ việc được dư luận quan tâm - Ảnh 2.

Đại diện các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an trả lời câu hỏi phóng viên

Liên quan đến thông tin về diễn biến điều tra vụ hàng trăm người dân gửi đơn tố cáo Công ty bảo hiểm Manulife và Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) biến tiền gửi tiết kiệm của khách thành hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an cho biết, đối với tố cáo việc tiền gửi tiết kiệm thành hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, khi tiếp nhận tố cáo và nghiên cứu, Cục Cảnh sát Kinh tế nhận thấy các hợp đồng chuyển từ sổ tiết kiệm sang gói bảo hiểm của Manulife đều rất minh bạch.

Trong các hợp đồng đều có chữ ký của nhà đầu tư. Cục Cảnh sát kinh tế đặt ra nhiều vấn đề để xác minh, như: Có hay không việc lãnh đạo SCB chỉ đạo nhân viên ngân hàng tuyên truyền cho khách hàng chuyển từ tiền gửi tiết kiệm sang gói bảo hiểm?; Có hay không việc nhân viên ngân hàng sử dụng "nghiệp vụ" để khiến người dân chuyển hợp đồng?

“Người dân hiện nay là khi chúng ta ký các hợp đồng thì phải nghiên cứu rất kỹ các nội dung, tránh việc nghe hoặc là tư vấn của người khác nhưng không hiểu rõ được hợp đồng. Chủ yếu là người ta nhầm vào lãi suất cao nhưng các điều khoản không nghiên cứu kỹ vấn đề này. Một phần là do hiểu biết của nhà đầu tư của người dân. Trong thời gian tới C03 sẽ nghiên cứu và sẽ điều tra nhưng trước mắt người dân phải hết sức tỉnh táo khi đặt bút ký vào các hợp đồng như bảo hiểm Manulife”, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành cho hay.

Ý kiến của bạn