Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm của tổ chức đảng và các cá nhân nêu trên; theo Quy định của Đảng về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, Bộ Chính trị quyết định thi hành kỷ luật Khiển trách ông Đào Ngọc Dung; Cảnh cáo bà Phạm Thị Hải Chuyền, ông Huỳnh Văn Tí.
13/03/2024 14:30
Công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIV của Đảng không chỉ là nhiệm vụ của Tiểu ban Nhân sự, của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của Ban Chấp hành Trung ương mà là nhiệm vụ quan trọng của cả hệ thống chính trị, của các cấp uỷ, tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị và các địa phương.
27/01/2024 22:53
Ngày 27/1, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm.
(VOVTV) - Sáng 1/10, tại Hà Nội, diễn ra Đại hội Công đoàn viên chức Việt Nam lần thứ 6, nhiệm kỳ 2023 – 2028. Tham dự Đại hội có 300 đại biểu, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của gần 85.000 đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trực thuộc Công đoàn Viên chức Việt Nam.
(VOVTV) - Sáng nay (21/7), tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc họp Bộ Chính trị, Ban Bí thư cho ý kiến về Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội (KTXH) 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2023.
(VOVTV) - Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã thảo luận và Quyết định Chương trình kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2023. Theo đó sẽ thành lập 10 đoàn kiểm tra.
(VOVTV) - Sáng nay (30/3) tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc họp Bộ Chính trị, Ban Bí thư cho ý kiến về Đề án Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW, ngày 10/6/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020.
Trong năm 2022, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật 47 cán bộ diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý; cho thôi giữ chức Ủy viên Trung ương Đảng (khóa XIII) đối với 5 cán bộ.
Khuyến khích cán bộ bị kỷ luật cảnh cáo hoặc khiển trách mà năng lực hạn chế, uy tín giảm sút tự nguyện xin từ chức; nếu không thì cấp có thẩm quyền xem xét miễn nhiệm theo quy định.
Bộ Chính trị kết luận, toàn hệ thống chính trị tinh giản ít nhất 5% biên chế cán bộ, công chức và ít nhất 10% biên chế viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước, giai đoạn 2021 - 2026.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh công tác phòng, chống tham nhũng được thực hiện một cách bài bản, chặt chẽ, nhân văn, có lý, có tình và hết sức thuyết phục.
(VOVTV) - Chiều 22/6, bà Nguyễn Thị Mai, Uỷ viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương đã trao quyết định chuẩn y của Bộ Chính trị với ông Nguyễn Văn Hiếu, Uỷ viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành uỷ Thủ Đức giữ chức Phó Bí thư Thành uỷ TP.HCM.
(VOVTV) - Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận số 12-KL/TW về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
(VOVTV) - Ngày 8/12, thay mặt Bộ Chính trị, ông Võ Văn Thưởng, Thường trực Ban Bí thư ký ban hành Chỉ 11 của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Nhâm Dần 2022.
Bộ Chính trị thi hành kỷ luật cảnh cáo, đồng thời miễn nhiệm chức Trưởng ban Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương với bà Nguyễn Thị Kim Tiến.
Bộ Chính trị vừa ban hành Quy định số 41-QĐ/TW về việc miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ. Quy định nêu nguyên tắc, thẩm quyền, căn cứ, quy trình xem xét việc miễn nhiệm, từ chức với cán bộ lãnh đạo, quản lý; áp dụng đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị. Bên lề Quốc hội, PGS.TS Nguyễn Chu Hồi (ĐBQH đoàn Hải Phòng) đã trao đổi với báo chí về một số vấn đề liên quan đến Quy định này.
Tại phiên họp ngày 11/6/2021, Bộ Chính trị kết luận về một số nhiệm vụ trọng tâm tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 và phát triển kinh tế - xã hội, trong đó đề nghị nghiên cứu cho thí điểm sử dụng hộ chiếu vaccine với khách quốc tế đến một số trung tâm du lịch có thể kiểm soát được dịch bệnh như Phú Quốc (Kiên Giang).
Ông Võ Văn Thưởng sinh ngày 13/12/1970, quê quán: Xã An Phước, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long.
Tại phiên họp thứ nhất của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, đồng chí Nguyễn Phú Trọng được tín nhiệm bầu làm Tổng Bí thư.
Bộ Chính trị nhận định ông Nguyễn Văn Bình phải chịu trách nhiệm về nhiều vi phạm trong xử lý nợ xấu và trong nhiều “đại án”: vụ Phạm Công Danh, ngân hàng Đại Tín…
Phát biểu tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Kiên Giang lần thứ XI nhiệm kỳ 2020-2025, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, đồng chí Trương Hoà Bình, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ nhấn mạnh, tỉnh Kiên Giang trù phú về địa thế và đẹp đẽ về phong cảnh, vùng đất kiên cường, bất khuất của đất nước ta.