Giải trí

BLACKPINK nói tiếng Việt, đội nón lá và nhảy trên nền nhạc 'See tình' trong đêm diễn tại Hà Nội

BLACKPINK chinh phục khán giả Việt không chỉ bởi những phần trình diễn mà còn từ những hành động như chào bằng tiếng Việt, đội nón lá và nhảy trên nền nhạc See tình.

30/07/2023 09:02

Đêm nhạc đầu tiên của BLACKPINK tại Hà Nội diễn ra tại sân vận động Mỹ Đình tối 29/7. Không phụ sự mong mỏi của khán giả, bốn cô gái xứ kim chi mang tới những phần trình diễn bùng nổ.

Trong hơn hai tiếng đồng hồ, BLACKPINK thể hiện hơn 20 ca khúc nổi tiếng, gắn liền với tên tuổi của nhóm như: How You Like That, Whistle, Pretty Savage, Lovesick Girl, Don’t Know What to Do, Kill This Love, Playing with Fire...

BLACKPINK nói tiếng Việt, đội nón lá và nhảy trên nền nhạc 'See tình' trong đêm diễn tại Hà Nội - Ảnh 1.

BLACKPINK nói tiếng Việt, đội nón lá và nhảy trên nền nhạc 'See tình' trong đêm diễn tại Hà Nội - Ảnh 2.

Bốn cô gái BLACKPINK làm bùng nổ sân vận động Mỹ Đình.

Phần trình diễn sôi động của các cô gái BLACKPINK.

Cuối chương trình, bốn thành viên của BLACKPINK cũng có những phần trình diễn solo làm nức lòng người hâm mộ. Bắt đầu là Jisoo với ca khúc Flower. Hàng nghìn khán giả phía dưới đã hoà giọng với nữ ca sĩ trong phần điệp khúc và cùng cô thực hiện vũ điệu nở hoa.

Tiếp đến, Jennie thể hiện hai ca khúc là You and I, Solo . Rosé hát Gone, On the Ground. Lisa là nữ ca sĩ kết thúc phần solo với ca khúc Lalisa.

Không chỉ mang lại một bữa tiệc âm nhạc đẳng cấp, các thành viên của BLACKPINK còn chinh phục người hâm mộ khi thể hiện tình yêu với đất nước và văn hoá Việt Nam.

Mở đầu đêm nhạc, họ lần lượt nói "xin chào" với khán giả. Rosé còn còn đề nghị khán giả "Các bạn hét lên đi" và khẳng định thêm Việt Nam là một đất nước tuyệt vời. Trong phần kết chương trình, Rosé còn khiến người hâm mộ Việt bất ngờ khi đội nón lá trình diễn.

BLACKPINK còn khéo lấy lòng người hôm mộ Việt khi thể hiện điệu nhảy trên nền nhạc See tình . Đây là một sản phẩm gây tiếng vang của Hoàng Thuỳ Linh trong thời gian qua. Ca khúc không chỉ chinh phục khán giả trong nước mà còn gây sốt tại một số quốc gia của châu Á, trong đó có Hàn Quốc.

Trước khi trình diễn See tình, Jennie tiết lộ đây là món quà đặc biệt BLACKPINK dành tặng khán giả Việt. Cô và các bạn của mình đã rất cố gắng tập luyện và hy vọng sẽ khiến các khán giả có mặt tại sân vận động Mỹ Đình vừa lòng.

Sau hơn 2 tiếng đồng hồ, đêm nhạc của BLACKPINK kết thúc. Cả 4 giọng ca liên tục nói lời cảm ơn và thể hiện tình yêu với khán giả Việt.

BLACKPINK nói tiếng Việt, đội nón lá và nhảy trên nền nhạc 'See tình' trong đêm diễn tại Hà Nội - Ảnh 3.

Rosé đội nón lá khi biểu diễn tiết mục ở phần cuối của chương trình.

Phần lớn khán giả Việt hài lòng với phần trình diễn của BLACKPINK. Chia sẻ với phóng viên VTC News sau đêm diễn, chị Lâm Nhật Vy (28 tuổi, ở TP.HCM) cho hay. “Tôi ra Hà Nội chỉ để xem BLACKPINK biểu diễn. Dù phải bỏ số tiền 9,8 triệu đồng mua vé và chi phí vé máy bay, khách sạn nhưng tôi cảm thấy không tiếc nuối. Tôi rất hạnh phúc khi được tận mắt xem những phần trình diễn tuyệt vời của bốn cô gái này. BLACKPINK rất thân thiện. Họ khiến tôi xúc động khi cất lời chào bằng tiếng Việt".

Đinh Quang Vinh (20 tuổi, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) cho biết, đây là lần đầu tiên cậu bỏ số tiền 5,8 triệu đồng để đi xem một show diễn ca nhạc. “Khi nghe tin nhóm nhạc BLACKPINK biểu diễn tại Việt Nam, tôi đã gom góp tiền và cũng xin từ gia đình một ít để đủ mua vé. Dù giá vé cao và phải góp rất lâu nhưng tôi cảm thấy rất vui và “đã” khi được chứng kiến thần tượng của mình biểu diễn tại Hà Nội.

Sau khi ra về nói chuyện với bạn bè, tôi mới thấy giọng mình đã khàn. Ai vào đó cũng sẽ liên tục reo hò và bùng cháy cùng với các bài hát của nhóm nhạc BLACKPINK như tôi mà thôi" -  Vinh chia sẻ.

BLACKPINK nói tiếng Việt, đội nón lá và nhảy trên nền nhạc 'See tình' trong đêm diễn tại Hà Nội - Ảnh 4.

BLACKPINK nói tiếng Việt, đội nón lá và nhảy trên nền nhạc 'See tình' trong đêm diễn tại Hà Nội - Ảnh 5.

Những nụ cười thoả mãn khi gặp thần tượng của mình của người hâm mộ Việt Nam.

Đêm nhạc tại Việt Nam nằm trong tour diễn vòng quanh thế giới thứ 2 của BLACKPINK mang tên Born Pink . Tour diễn được mở đầu vào tối 15/10/2022 tại Seoul (Hàn Quốc) và đi qua 64 điểm trên thế giới. Trước Hà Nội, Born Pink tới với các thành phố như: Seoul, Tokyo, Hong Kong, Sydney, Paris, New York...

Tour diễn Born Pink xô đổ hàng loạt kỷ lục, trở thành tour diễn thành công nhất mọi thời đại của một nhóm nữ. Born Pink cũng giúp BLACKPINK trở thành nhóm nhạc nữ có doanh thu tour diễn cao nhất mọi thời đại, xô đổ cả thành tích của nhóm nhạc huyền thoại Spice Girls lập vào năm 2019.

Sau đêm nhạc tối 29/7, BLACKPINK sẽ có thêm một buổi biểu diễn vào tối 30/7. Ước tính trong hai đêm diễn, nhóm thu hút tới 67.000 lượt khán giả.

Ý kiến của bạn