Tin tức

Bình Thuận: Thực hiện giãn cách xã hội toàn thị xã La Gi đến hết ngày 11/8

(VOVTV) - UBND tỉnh Bình Thuận vừa có văn bản về việc tăng cường các biện pháp giãn cách xã hội toàn thị xã La Gi theo nguyên tắc của Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Tác giả Đoàn Sĩ / VOV TPHCM
27/07/2021 16:02

Ngày 27/7, tỉnh Bình Thuận có thêm 45 ca nghi mắc COVID-19, trong đó có 42 ca ở thị xã La Gi. Trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh tại thị xã La Gi, UBND tỉnh Bình Thuận vừa có văn bản về việc tăng cường các biện pháp giãn cách xã hội toàn thị xã La Gi theo nguyên tắc của Chỉ thị số 16 của Chính phủ.

Theo đó, UBND tỉnh Bình Thuận đề nghị tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội toàn thị xã La Gi đến hết ngày 11/8/2021 theo nguyên tắc tại Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ; đồng thời tăng cường một số biện pháp phòng, chống dịch mạnh mẽ hơn. Toàn bộ hệ thống chính trị của thị xã tập trung mọi nguồn lực, quyết tâm khống chế dịch bệnh trong thời gian sớm nhất.

Thực hiện giãn cách xã hội toàn thị xã La Gi đến hết ngày 11/8 - Ảnh 1.

Thực hiện giãn cách xã hội toàn thị xã La Gi đến hết ngày 11/8

UBND tỉnh cũng đề nghị các cấp chính quyền và nhân dân trên địa bàn thị xã La Gi phải thực hiện triệt để các quy định về giãn cách xã hội, nhất là việc bảo đảm giãn cách giữa người với người, gia đình với gia đình. Người dân chỉ được phép ra khỏi nhà khi thật sự cần thiết.

Đối với các khu phong tỏa, phải thực hiện triệt để “người cách ly với người, gia đình cách ly với gia đình”; tuyệt đối không được tiếp xúc trực tiếp với các hộ gia đình xung quanh. Người dân chỉ được phép ra khỏi nhà khi có yêu cầu cấp cứu y tế. Chính quyền tổ chức cung cấp nhu yếu phẩm thiết yếu đến từng nhà.

UBND thị xã La Gi khẩn trương chủ trì, phối hợp với các sở ngành liên quan xây dựng thêm cơ sở điều trị Covid-19 tại Trung đoàn 812 và trường THPT Nguyễn Huệ.

Tính đến chiều 27/7, Bình Thuận có 369 ca mắc COVID-19 và 45 ca nghi mắc. Trong đó có 5 ca đã điều trị khỏi.

Dòng sự kiện
Ý kiến của bạn