Tin tức

Bình Phước tăng cấp độ dịch COVID-19 lên nguy cơ cao

(VOVTV) - UBND tỉnh Bình Phước vừa ban hành văn bản thông báo về cấp độ dịch trên địa bàn. Theo đó, địa phương này đã tăng cấp độ dịch COVID-19 từ cấp độ 2 (nguy cơ trung bình) lên cấp độ 3 (nguy cơ cao).

Tác giả Tỷ Huỳnh / VOV TPHCM
03/01/2022 15:10

Theo phân loại cấp độ dịch COVID-19 mới nhất, tỉnh Bình Phước có 10/11 huyện, thị xã, thành phố ở vùng cam, nguy cơ dịch cấp độ 3 gồm: Đồng Xoài, Phước Long, Bình Long, Bù Gia Mập, Lộc Ninh, Hớn Quản, Đồng Phú, Bù Đăng, Chơn Thành, Phú Riềng. Còn huyện Bù Đốp đang thuộc vùng nguy cơ dịch ở cấp độ 2 (vùng vàng - nguy cơ trung bình).

Bình Phước tăng cấp độ dịch COVID-19 lên nguy cơ cao - Ảnh 2.

Tỉnh Bình Phước hiện đang có nguy cơ dịch ở cấp độ 3. (Ảnh: Cổng thông tin điện tử Bình Phước)

Đối với cấp xã, tỉnh Bình Phước hiện có 80/111 xã có nguy cơ dịch ở cấp độ 3, tăng 38 xã so với thời điểm phân loại cấp độ dịch trước đó ngày 30/12 và không còn xã có nguy cơ dịch ở cấp độ 4.

Theo thống kê từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Phước, hiện nay mỗi ngày địa phương này ghi nhận khoảng 700 ca mắc mới COVID-19, trong đó phần lớn các ca mắc mới trong cộng đồng.

Tính đến 18h chiều 2/1, Bình Phước có tổng cộng hơn 31.500 ca mắc COVID-19, trong đó có 66 ca tử vong. Hiện Bình Phước đang theo dõi, điều trị khoảng 10.300 bệnh nhân nhiễm SARS-CoV-2.

Dòng sự kiện
Ý kiến của bạn