Tin tức

Bình Phước: Điều tra, xử lí người nhập cảnh trái phép và tiếp tục dừng các hoạt động không thiết yếu

(VOVTV) - Ngày 10/3, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Phước thông tin, 9 đối tượng người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Bình Phước có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 và đang được cách ly theo quy định phòng dịch Covid-19.

Tác giả Thiên Lý / VOV TPHCM
10/03/2021 15:55

Chín người Trung Quốc nhập cảnh trái phép bị phát hiện, bắt giữ trong quá trình di chuyển trên địa bàn huyện Đồng Phú vào tối ngày 8/3. Các đối tượng khai, đã vượt biên qua cửa khẩu tỉnh Lạng Sơn và được 1 người Việt Nam hứa đưa sang Campuchia để làm việc. Khi đến Bình Phước, cả nhóm được đưa đến một căn nhà ở xã Tân Phước, huyện Đồng Phú. Sợ bị lừa bán, các đối tượng đã bỏ trốn và bị công an phát hiện, bắt giữ.

Bình Phước: Điều tra, xử lí người nhập cảnh trái phép và tiếp tục dừng các hoạt động không thiết yếu - Ảnh 1.

Những người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Bình Phước

Trước đó, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Hoa Lư-Bộ đội biên phòng tỉnh Bình Phước đã phát hiện phát hiện, bắt giữ 5 đối tượng người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam để xuất cảnh trái phép sang Campuchia. Lãnh đạo tỉnh Bình Phước đã chỉ đạo các cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, điều tra làm rõ và sẽ xử lý theo đúng quy định của pháp luật những trường hợp nhập cảnh trái phép.

Liên quan đến công tác phòng, chống Covid-19, UBND tỉnh Bình Phước đã chỉ đạo tiếp tục tạm dừng các hoạt động dịch vụ không thiết yếu như quán bar, karaoke, vũ trường... thêm 1 tuần kể từ ngày 10/3, cho đến khi có chỉ đạo mới.

Đến nay, Bình Phước chưa ghi nhận trường hợp mắc Covid-19 trong cộng đồng và không còn ca tiếp xúc gần với những người dương tính với SARS-CoV-2.

Ý kiến của bạn