Khám phá

Bình minh ở đầm Chuồn - Thừa Thiên Huế

(VOVTV) - Đầm Chuồn nằm ở phía Đông Bắc xã Phú An, huyện Phú Vang, cách trung tâm thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế khoảng 12 km là điểm đến hút khách du lịch trong và ngoài nước khi đến Huế. Đầm nước lợ này có diện tích lên tới 100 ha, thuộc hệ thống đầm phá Tam Giang.

Tác giả CTV Nguyễn Trình/VOV Miền Trung
23/09/2023 16:36
Bình minh ở đầm Chuồn - Thừa Thiên Huế - Ảnh 1.

Đầm Chuồn Huế là một trong những điểm đến yêu thích của khách du lịch

Bình minh ở đầm Chuồn - Thừa Thiên Huế - Ảnh 2.

Bình minh hòa quyện với nét đẹp hoang sơ trên đầm đã tạo nên một bức tranh thiên nhiên làm xao xuyến lòng người

Bình minh ở đầm Chuồn - Thừa Thiên Huế - Ảnh 3.

Những chắn sáo (hệ thống nuôi hải sản trên đầm) và nhiều căn nhà nổi độc đáo đã tô thêm vẻ đẹp của đầm

Bình minh ở đầm Chuồn - Thừa Thiên Huế - Ảnh 4.

Góc nhỏ bình yên buổi sớm bên đầm.

Bình minh ở đầm Chuồn - Thừa Thiên Huế - Ảnh 5.

Nhiều nhà hàng nổi trên đầm luôn phục vụ những hải sản tươi ngon

Bình minh ở đầm Chuồn - Thừa Thiên Huế - Ảnh 6.

Hải sản sau khi đánh bắt về được bán ngay tại nơi neo đậu thuyền.

Bình minh ở đầm Chuồn - Thừa Thiên Huế - Ảnh 7.

Mặt trời dần dần nhô lên từ xa trông thật bình yên, khác hẳn với sự tấp nập, ồn ào nơi phố thị.

Bình minh ở đầm Chuồn - Thừa Thiên Huế - Ảnh 8.

Những con thuyền nhỏ là phương tiện mưu sinh của người dân trên đầm

Bình minh ở đầm Chuồn - Thừa Thiên Huế - Ảnh 9.

Khi bình mình vừa lên cũng là lúc nhiều con thuyền nối đuôi nhau quay về bến sau một đêm đánh bắt hải sản trên phá Tam Giang

Bình minh ở đầm Chuồn - Thừa Thiên Huế - Ảnh 10.

Con thuyền nhỏ và ngư cụ của ngư dân trên đầm

Bình minh ở đầm Chuồn - Thừa Thiên Huế - Ảnh 11.

Du lịch đầm Chuồn Huế, mọi người nên đi thật sớm để lựa những con cá kình tươi ngon nhất, sau đó đưa cho các dì đổ bánh khoái với cá kình, giá đỗ, khi ăn chấm nước mắm ruốc.

Ý kiến của bạn