Khám phá

Bình Liêu (Quảng Ninh): Hoa sở nở trắng rừng dịp đông về

(VOVTV) - Cứ tới tháng 12 hàng năm, khắp núi rừng Bình Liêu (Quảng Ninh) hoa sở nở trắng xóa, tạo nên khung cảnh thơ mộng, hữu tình.

Tác giả Ngọc Bích / VOVTV
19/11/2021 15:10
Bình Liêu (Quảng Ninh): Hoa sở nở trắng rừng dịp đông về - Ảnh 1.

Nằm cách thành phố Hạ Long khoảng hơn 100 km về phía đông bắc, huyện Bình Liêu mang vẻ đẹp đầy hoang sơ và hùng vĩ của núi rừng. Ảnh: Thành Nam - Nguyễn Dương

Bình Liêu (Quảng Ninh): Hoa sở nở trắng rừng dịp đông về - Ảnh 2.

Cứ đến tháng 12, khắp núi rừng vùng biên giới lại khoác lên mình tấm áo trắng tinh khôi của những bông hoa sở. Ảnh: Ngọc Anh

Bình Liêu (Quảng Ninh): Hoa sở nở trắng rừng dịp đông về - Ảnh 3.

Những bông hoa sở to, trắng muốt cùng mùi hương dịu dàng đã tô điểm thêm cho vẻ đẹp của Bình Liêu mỗi dịp đông sang. Ảnh: Thành Nam - Nguyễn Dương

Bình Liêu (Quảng Ninh): Hoa sở nở trắng rừng dịp đông về - Ảnh 4.

Cây hoa sở được người dân nơi đây trồng khắp các vườn đồi. Loài hoa này vừa mang vẻ đẹp thuần khiết của thiên nhiên vừa tạo ra giá trị kinh tế, bởi hạt của hoa có thể ép thành dầu. Ảnh: Thành Nam - Nguyễn Dương

Bình Liêu (Quảng Ninh): Hoa sở nở trắng rừng dịp đông về - Ảnh 5.

Hàng năm, Quảng Ninh sẽ tổ chức Hội hoa sở và đây đã trở thành sự kiện du lịch đặc sắc ở Bình Liêu. Ảnh: Thành Nam - Nguyễn Dương

Bình Liêu (Quảng Ninh): Hoa sở nở trắng rừng dịp đông về - Ảnh 6.

Du khách thích thú chụp ảnh cũng hoa sở. Ảnh: Thành Nam - Nguyễn Dương

Bình Liêu (Quảng Ninh): Hoa sở nở trắng rừng dịp đông về - Ảnh 7.

Hoa sở cùng với nắng đông đã tạo nên khung cảnh rất lãng mạn. Ảnh: Ngọc Anh

Bình Liêu (Quảng Ninh): Hoa sở nở trắng rừng dịp đông về - Ảnh 8.

Hoa sở là loài hoa dân dã nhưng ẩn chứa vẻ đẹp thuần khiết của núi rừng. Ảnh: Ngọc Anh


Ý kiến của bạn