Tin tức

Bình Giang (Hải Dương): Cơ sở phân loại rác thải tái chế trái phép 'vô tư' hoạt động?

(VOVTV) - Không được các cơ quan có thẩm quyền cấp phép, xây dựng trên đất nông nghiệp và nằm cách trụ sở UBND xã chưa đầy 1km nhưng xưởng phân loại rác thải tái chế vẫn “vô tư” hoạt động gây ô nhiễm môi trường và tiềm ẩn nguy cơ xảy ra cháy nổ luôn trường trực.

Tác giả Hoàng Thao / VOVTV
22/05/2022 10:06

Đó là những gì đang diễn ra tại cơ sở phân loại rác thải tái chế nằm tại thôn Phục Lễ, xã Vĩnh Hồng, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương.

Theo ghi nhận của PV Truyền hình VOV, xưởng phân loại rác tái chế này có diện tích rộng khoảng gần 1.000 m2, được dựng bằng các cọc sắt, trên lợp mái tôn. Trong xưởng, các loại rác thải như nilon, ống nhựa, bìa, giấy… chất "cao như núi", tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ rất lớn. Hàng ngày, rác thải được xe ô tô chở về sau đó phân loại rồi chở đi các nơi tiêu thụ.

Rác thải tái chế chất "cao như núi"

Tìm hiểu được biết, khu đất này trước đây là đất nông nghiệp đã chuyển đổi của bà Vũ Thị Thủy. Sau đó diện tích đất này được người dân xây dựng một nhà chơi cầu lông và cho thuê lại để làm xưởng phân loại rác thải tái chế. Theo quan sát, nước thải từ xưởng phân loại rác tái chế này xả ra môi trường có màu đen đặc khiến một vùng lúa của người dân bị chết.

Bà Hoàng Thị Tuyết, người quản lý xưởng phân loại rác thải tái chế này cho biết, hiện tại xưởng có khoảng 20 công nhân là người địa phương đang làm việc. Bà Tuyết cũng khẳng định xưởng đã có giấy phép kinh doanh mặt hàng phế liệu, tuy nhiên, khi phóng viên đề nghị được xem giấy phép kinh doanh, giấy tờ thuê đất… thì bà Tuyết tìm lý do để từ chối.

Rác thải tái chế được vận chuyển về xưởng để phân loại và mang đi tiêu thụ

Làm việc với PV, ông Nguyễn Văn Đích - Chủ tịch UBND xã Vĩnh Hồng, huyện Bình Giang (Hải Dương) cho biết: Hoạt động tập kết, phân loại rác thải tái chế tại cơ sở này bắt đầu từ cuối năm 2019. Những năm trước do dịch bệnh Covid-19 nên xưởng hoạt động cầm chừng, gần đây mới hoạt động nhiều.

Nguy cơ xảy ra cháy nổ tại xưởng phân loại rác luôn trường trực

"Thời gian tới, UBND xã sẽ báo cáo và làm việc với cơ quan chức năng của huyện Bình Giang, kiên quyết đóng cửa xưởng phân loại rác tái chế này do không đủ điều kiện hoạt động", ông Nguyễn Văn Đích khẳng định.

Bình Giang (Hải Dương): Cơ sở phân loại rác thải tái chế trái phép 'vô tư' hoạt động? - Ảnh 4.

Nguy cơ xảy ra cháy nổ tại xưởng phân loại rác luôn trường trực

Một xưởng phân loại rác thải tái chế không phép, xây dựng trên đất nông nghiệp, xả thải gây ô nhiễm môi trường và tiềm ẩn nguy cơ xảy ra cháy nổ rất lớn… tồn tại và hoạt động trong thời gian dài gây bức xúc cho người dân nhưng không bị xử lý? Có hay không sự vào cuộc chưa quyết liệt hay buông lỏng quản lý của chính quyền địa phương?

Đề nghị UBND huyện Bình Giang sớm chỉ đạo các cơ quan chuyên môn kiểm tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Truyền hình Đài Tiếng nói Việt Nam sẽ tiếp tục thông tin.

Ý kiến của bạn