Tin tức

Bình Dương triệt xóa đường dây lừa bán người sang Campuchia

(VOVTV) - Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương cho biết, vừa phát hiện, triệt xóa thành công chuyên án, bắt giữ 3 đối tượng có dấu hiệu hoạt động “Mua bán người”.

Tác giả Thiên Lý/VOV TP.HCM
13/10/2023 19:39

Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Nguyễn Như Ý (26 tuổi, quê An Giang), Lương Xuân Đại (47 tuổi, quê Yên Bái) và Nguyễn Quốc Vũ (27 tuổi, quê An Giang). Trước khi bị bắt, cả 3 đều tạm trú tại TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Bình Dương triệt xóa đường dây lừa bán người sang Campuchia - Ảnh 1.

Dụng cụ được các đối tượng sử dụng thực hiện các hành vi giam giữ người, trộm cắp (ảnh: CA).

Trước đó, qua công tác nắm địa bàn, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bình Dương phát hiện Nguyễn Như Ý cùng đồng bọn có hành vi mua bán người.

Thủ đoạn là tìm các bị hại có nhu cầu làm việc tại Campuchia rồi dụ dỗ sử dụng ma túy, hứa hẹn sẽ có “việc nhẹ lương cao”.

Khi các nạn nhân “sập bẫy”, Nguyễn Như Ý tổ chức đưa người đến cửa khẩu biên giới để bán vào các công ty hoạt động lừa đảo với giá từ 20-30 triệu đồng/người.

Bình Dương triệt xóa đường dây lừa bán người sang Campuchia - Ảnh 2.

3 đối tượng bị bắt giữ (ảnh: CA).

Trường hợp các nạn nhân thay đổi ý định không đi thì nhóm của Ý sẽ giam giữ các nạn nhân, cử người canh gác, ai chống cự sẽ bị trói, đánh đập, chờ đến ngày đưa qua Campuchia bán.

Ngoài ra để có tiền tiêu xài, sử dụng ma túy, Nguyễn Như Ý cùng đồng bọn còn đột nhập trộm cắp tài sản các hộ dân trên địa bàn TP.Thuận An, TP. Thủ Dầu Một.

Bình Dương triệt xóa đường dây lừa bán người sang Campuchia - Ảnh 3.

Ban giám đốc Công an tỉnh Bình Dương khen thưởng cho 4 cá nhân thuộc Phòng Cảnh sát hình sự (ảnh: CA).

Theo hồ sơ, cả ba người này đều có nhiều tiền án và nghiện ma túy. Toàn bộ số tiền có được từ việc trộm cắp, cả nhóm mua ma túy sử dụng.

Ghi nhận thành tích của Ban chuyên án, Ban giám đốc Công an tỉnh Bình Dương đã trao thưởng 8 triệu đồng cho 4 cá nhân thuộc Phòng Cảnh sát hình sự.

Ý kiến của bạn