Tin tức

Bình Dương: TP. Thủ Dầu Một trở lại trạng thái bình thường mới vào ngày 10/9

(VOVTV) - Ngày 7/9, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Bình Dương đã thống nhất phương án cho thành phố Thủ Dầu Một trở về trạng thái “bình thường mới” từ ngày 10/9.

Tác giả Thiên Lý / VOV TPHCM
07/09/2021 19:57

Trong tuần đầu tiên, thành phố Thủ Dầu Một trở lại trạng thái "bình thường mới", người dân phường nào sẽ hoạt động ở phạm vi phường đó, tuần tiếp theo sẽ được đi liên phường. Chợ truyền thống, siêu thị sẽ được mở cửa để mua bán với điều kiện tiểu thương kinh doanh bắt buộc phải được tiêm vaccine phòng COVID-19 và thực hiện đúng quy định 5K.

Thủ Dầu Một sẽ tiếp tục kiểm soát chặt người ra vào vào địa phương, duy trì việc xét nghiệm sàng lọc tại các khu vực có nguy cơ cao. Thành phố cũng xin ý kiến tỉnh về việc cấp giấy thông hành lưu thông giữa các huyện, thị, thành phố khác của tỉnh Bình Dương cho người dân và phân bổ thêm vaccine.

Bình Dương: TP. Thủ Dầu Một trở lại trạng thái bình thường mới vào ngày 10/9 - Ảnh 1.

Lãnh đạo thành phố Thủ Dầu Một vào khu điều trị thăm bệnh nhân COVID-19

Ban chỉ đạo phòng, chống COVID-19 tỉnh Bình Dương đề nghị, khi trở lại trạng thái "bình thường mới", thành phố Thủ Dầu Một chú ý việc khôi phục hoạt động kinh tế gắn với công tác kiểm soát phòng, chống dịch. Địa phương thành lập thêm 3 trạm y tế lưu động để chăm sóc sức khỏe cho người dân; tiếp tục quán triệt tinh thần “ai chưa tiêm vaccine thì chưa ra đường”.

Bên cạnh đó, Ban chỉ đạo cấp tỉnh yêu cầu thành phố xem xét thí điểm thành lập trạm xá ở các khu, cụm khu công nghiệp, công ty, với mục tiêu mỗi khu vực có số lượng từ 5.000 đến 7.000 công nhân thì sẽ thành lập 1 trạm xá chăm sóc sức khỏe cho công nhân, người lao động.

Bình Dương: TP. Thủ Dầu Một trở lại trạng thái bình thường mới vào ngày 10/9 - Ảnh 2.

Người dân khó khăn ở Thủ Dầu Một được hỗ trợ nhu yếu phẩm

Trước đó, Bình Dương công bố các huyện “vùng xanh” gồm: Bắc Tân Uyên, Phú Giáo, Dầu Tiếng, Bàu Bàng. Thị xã Bến Cát là "vùng vàng" và phấn đấu đến 9/9 sẽ chuyển thành xanh. Còn thành phố Thủ Dầu Một, Dĩ An, Thuận An và thị xã Tân Uyên thuộc “vùng đỏ”. Như vậy, sau ngày 10/9, Bình Dương chỉ còn lại 3 “vùng đỏ”. Bình Dương đặt mục tiêu sau ngày 15/9, toàn bộ Bình Dương sẽ trở lại trạng thái bình thường mới và xây dựng kế hoạch phục hồi kinh tế, xã hội.

Cũng trong ngày 7/9, Bình Dương ghi nhận thêm 3.966 ca mắc COVID-19, có 4.568 người xuất viện trở về và 40 người tử vong. Như vậy, từ đợt dịch lần thứ 4 đến nay Bình Dương có 138.593 ca mắc COVID-19, 1.176 người tử vong và hơn 84.500 bệnh nhân xuất viện.

Ý kiến của bạn