Tin tức

Bình Dương ra mắt Tổ tuần tra đặc biệt để trấn áp tội phạm

(VOVTV) - Hôm nay (31/10), Công an tỉnh Bình Dương ra mắt Tổ tuần tra đặc biệt (Tổ 171) nhằm trấn áp tội phạm.

Tác giả Thiên Lý/VOV TP.HCM
31/10/2022 15:43

Tổ tuần tra đặc biệt 171 có 5 tổ cấp tỉnh, 9 huyện thị thành phố mỗi địa phương có ít nhất 1 tổ. Mỗi tổ có 13 cán bộ chiến sĩ gồm 7 lực lượng: Cảnh sát giao thông, Cảnh sát Hình sự, Cảnh sát ma túy, Cảnh sát trật tự, Cảnh sát Phản ứng nhanh 113, Cảnh sát Cơ động và lực lượng Cảnh sát khác do lực lượng Cảnh sát giao thông chủ trì. 

Bình Dương ra mắt Tổ tuần tra đặc biệt để trấn áp tội phạm - Ảnh 1.

Ra mắt Tổ tuần tra đặc biệt 171

Bình Dương ra mắt Tổ tuần tra đặc biệt để trấn áp tội phạm - Ảnh 2.

Lực lượng tham gia Tổ 171

Bình Dương ra mắt Tổ tuần tra đặc biệt để trấn áp tội phạm - Ảnh 3.

Tổ tuần tra có thêm chó nghiệp vụ để xử lý các tình huống phát sinh bất ngờ, trấn áp kịp thời các loại tội phạm

Bình Dương ra mắt Tổ tuần tra đặc biệt để trấn áp tội phạm - Ảnh 4.

Đại tá Trịnh Ngọc Quyên, Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương cho biết, sẽ xây dựng Tổ 171 từng bước trở thành "thanh bảo kiếm" trong công tác trấn áp tội phạm

Các Tổ 171 thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ gắn với tuần tra vũ trang, tuần tra kiểm soát, chốt chặn trên các tuyến địa bàn trọng điểm. Chủ động phòng ngừa, phát hiện xử lý tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật. Các thành viên Tổ 171 thực hiện chế độ kiêm nhiệm được sử dụng phương tiện, vũ khí, công cụ hỗ trợ đã được cấp để thực hiện nhiệm vụ.

Đại tá Trịnh Ngọc Quyên, Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương cho biết, thời gian gần đây, tình hình tội phạm trên địa bàn tỉnh diễn biến phức tạp, tội phạm đường phố như trộm, cướp có xu hướng gia tăng và manh động. Việc thành lập Tổ 171 là một trong những phương án về công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông và phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội; đấu tranh trực diện các loại tội phạm trộm, cướp bảo đảm an toàn tính mạng sức khỏe và tài sản của nhân dân. Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương cho biết: Trong quá trình thực hiện sẽ từng bước xây dựng lực lượng 171 thực sự là "thanh bảo kiếm" trong công tác trấn áp tội phạm.

Dịp này, Công an tỉnh Bình Dương cũng phát động cao điểm “60 ngày đêm” thực hiện các nhiệm vụ của Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến 2030 trên địa bàn tỉnh Bình Dương./.

Ý kiến của bạn