Tin tức

Bình Dương: Người phụ nữ trong vụ cưỡng chế đi test COVID-19 bị xử phạt 2 triệu đồng

(VOVTV) - Ngày 5/10, UBND phường Vĩnh Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương cho biết, đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với bà Hoàng Thị Phương Lan (38 tuổi, ngụ chung cư Ehome 4) - người phụ nữ trong vụ cưỡng chế đưa đi test COVID-19.

Tác giả Thiên Lý / VOV TPHCM
05/10/2021 15:06

Bà Hoàng Thị Phương Lan bị phạt 2 triệu đồng vì không thực hiện xét nghiệm theo yêu cầu của cơ quan y tế có thẩm quyền trong quá trình thực hiện giám sát bệnh truyền nhiễm, được quy định tại điểm a, khoản 2, điều 7, Nghị định số 117/2020 của Chính phủ.

Đối với trường hợp ông Võ Thanh Quan, Bí thư Đảng ủy phường, Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống COVID-19 phường Vĩnh Phú - người dẫn đoàn phá cửa, cưỡng chế đưa bà Lan đi xét nghiệm đã bị kiểm điểm, phê bình.

Bình Dương: Người phụ nữ trong vụ cưỡng chế đi test COVID-19 bị xử phạt 2 triệu đồng - Ảnh 1.

Bà Lan bị cưỡng chế xuống test COVID-19

Trước đó, Ban quản trị Block B3, B4 chung cư Ehome 4 nhiều lần phát phiếu và thông báo mời đi test COVID-19 nhưng bà Lan đều từ chối. Ngày 28/9, chung cư Ehome 4 tổ chức xét nghiệm diện rộng, yêu cầu 100% người dân xuống test làm căn cứ để thành phố Thuận An công bố “vùng xanh” nhưng bà Lan vẫn không hợp tác.

Lúc này, Ban quản trị block B3, B4 chung cư Ehome 4 đã gọi điện xin ý kiến Ban chỉ đạo phòng, chống COVID-19 phường Vĩnh Phú. Nhận được tin báo khi đang đi kiểm tra công tác phòng, chống dịch trên địa bàn phường nên ông Quan đã đến chung cư xem xét tình hình.

Sau nhiều lần gọi cửa không thấy mở, ông Quan chỉ đạo gọi thợ khóa đến mở cửa căn hộ. Khi mọi người vào trong phòng thì bà Lan lấy lí do "đang bận nên không đi test". Sau đó, lực lượng đã khống chế đưa bà xuống sảnh chung cư test COVID-19.

Bình Dương: Người phụ nữ trong vụ cưỡng chế đi test COVID-19 bị xử phạt 2 triệu đồng - Ảnh 2.

Ông Quan chủ động xin lỗi bà Lan và dư luận vì quá đã nóng vội, thực hiện không đúng quy trình

Sự việc được quay lại đưa lên mạng xã hội với những bình luận trái chiều. Ông Võ Thanh Quan đã xin lỗi bà Lan, nhận khuyết điểm vì trong lúc thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19 đã nóng vội, thực hiện không đúng quy trình.

Về phía bà Lan, bà cho rằng việc mình không xuống xét nghiệm cộng đồng do sợ lây nhiễm chéo nên tự mua que test tại nhà. Việc ông Quan xin lỗi, bà chỉ ghi nhận chứ chưa chấp nhận vì cho rằng việc cưỡng chế đã gây tổn hại tinh thần.

Dòng sự kiện
Ý kiến của bạn