Kinh doanh

Bình Dương có nhiều dự án bất động sản vi phạm

(VOVTV) - Chiều 14/7, Đại tá Trịnh Ngọc Quyên, Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương thông tin tình hình, kết quả công tác bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm 2022 tại kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh Bình Dương khóa X.

Tác giả Thiên Lý / VOV TPHCM
15/07/2022 08:37

Trong 6 tháng đầu năm 2022, Bình Dương xảy ra 25 vụ, với hơn 1.100 lượt người tụ tập căng băng rôn, khẩu hiệu gây mất an ninh trật tự tại Trung tâm hành chính tỉnh, Ban Tiếp công dân tỉnh… để khiếu kiện liên quan đến 12 dự án bất động sản, tăng 14 vụ so với cùng kỳ năm 2021. Điển hình như Dự án Khu nhà ở Suối Giữa, Dự án Chung cư Roxana Plaza, Dự án Khu nhà ở Thương mại Đường sắt Dĩ An, Dự án khu nhà ở Đất Mới, Dự án Champlaza...

Bình Dương có nhiều dự án bất động sản vi phạm - Ảnh 2.

Khách hàng Dự án Khu nhà ở Suối Giữa căng băng rôn tại Trung tâm Hành chính tỉnh

Nguyên nhân là do các chủ đầu tư lợi dụng những sơ hở, thiếu sót trong công tác thẩm định, cấp phép xây dựng dự án để lách luật, huy động vốn trái phép, sau đó không bàn giao nhà, đất cho người dân như đã cam kết dẫn đến bức xúc, phát sinh khiếu kiện.

Lực lượng Công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố 5 vụ án, bắt 12 bị can để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến 18 dự án bất động sản.

Bình Dương có nhiều dự án bất động sản vi phạm - Ảnh 3.

Khách hàng Dự án Chung cư Roxana Plaza căng băng rôn

Trước tình hình đó, Công an tỉnh đã chủ động tham mưu UBND tỉnh, các địa phương nơi có dự án mà người dân đang khiếu kiện để chỉ đạo các cấp, các ngành cùng tháo gỡ khó khăn; đồng thời yêu cầu chủ đầu tư thực hiện nội dung đã cam kết với khách hàng. Công an cũng đã phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành chức năng tăng cường công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực kinh doanh bất động sản, xây dựng.

Đại tá Trịnh Ngọc Quyên nhấn mạnh, thời gian tới sẽ tiếp tục tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo, rà soát, sớm xử lí, giải quyết đối với các dự án có vi phạm: "Đối với các dự án có vi phạm nhưng chưa đến mức giải quyết về mặt hình sự sẽ tham mưu các ngành yêu cầu chủ đầu tư cam kết thực hiện nghĩa vụ đối với người dân. Những dự án nào, đối tượng vi phạm huy động vốn trái phép, chưa được phép mà đã bán đất nền, hoặc có dấu hiệu chạy trốn khi người dân khiếu kiện thì chúng tôi sẽ cương quyết đưa vào tin báo tố giác để xử lí theo quy định của pháp luật".

Ý kiến của bạn