Tin tức

Bình Dương: Chưa đầy 20 ngày, hai thanh niên thực hiện 4 vụ cướp tài sản

(VOVTV) - Hôm nay (20/2), Công an thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương tạm giữ 3 đối tượng để điều tra hành vi cướp tài sản, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Tác giả Thiên Lý/VOV TP.HCM
20/02/2023 18:49

Ngày 16/2, Công an thành phố Thủ Dầu Một nhận được tin báo của người dân về việc bị 2 thanh niên chặn đường, cướp 1 chiếc xe máy, 2 điện thoại di động, 3,9 triệu đồng và nhiều giấy tờ tùy thân khi đang đi trên đoạn đường vắng ở phường Phú Hòa. 

Bình Dương: Chưa đầy 20 ngày, hai thanh niên thực hiện 4 vụ cướp tài sản  - Ảnh 1.

Ba đối tượng bị công an tạm giữ (Ảnh: CACC)

Từ tin tố giác cùng các thông tin thu thập được, công an thành phố đã xác định được đối tượng cướp tài sản là Nguyễn Đăng Khoa (23 tuổi, ngụ thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương) và Nguyễn Tây Hào (19 tuổi, quê tỉnh An Giang). Sau đó, công an đã tiến hành theo dõi, bắt giữ cả hai. 

Khám xét nơi ở của hai đối tượng ở phường Hòa Lợi, thị xã Bến Cát, công an thu giữ một số tang vật của vụ án.

Quá trình đấu tranh, cả hai khai nhận, do nghiện ma tuý, thua đánh bạc qua mạng và không có việc làm nên đã rủ nhau đi cướp tài sản của người dân. Cả hai chuẩn bị hung khí rồi đi đến các đoạn đường vắng để tìm những người đi khuya một mình hoặc các cặp tình nhân tâm sự ở những đoạn đường vắng để cướp tài sản. Từ đầu tháng 2/2023 đến khi bị bắt đã thực hiện 3 vụ cướp tài sản khác. Tài sản cướp được các đối tượng đem bán cho Nguyễn Văn Kem (34 tuổi, ngụ tại thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) để lấy tiền tiêu xài.

Công an thành phố Thủ Dầu Một đã ra quyết định tạm giữ Nguyễn Đăng Khoa, Nguyễn Tây Hào để điều tra về hành vi "Cướp tài sản". Trường hợp Nguyễn Văn Kem bị tạm giữ điều tra về hành vi "Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có".

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Thủ Dầu Một cũng thông báo ai là nạn nhân của các đối tượng liên hệ công an để phối hợp giải quyết./.

Ý kiến của bạn