Tin tức

Bình Dương chưa cho người dân tự túc về quê và chưa có phương án đón lao động trở lại

(VOVTV) - Lãnh đạo UBND tỉnh Bình Dương cho biết, tỉnh chưa cho phép người dân về quê bằng xe cá nhân và cũng chưa có phương án đón người lao động từ các tỉnh trở lại làm việc.

Tác giả Thiên Lý / VOV TPHCM
25/09/2021 20:51

Những ngày gần đây, nhiều người dân ở miền Tây, Tây Nguyên đang sống ở Bình Dương tổ chức thành từng nhóm đi xe máy về quê sau khi nghe địa phương này đang nới lỏng giãn cách. Khi đoàn người đến các chốt kiểm soát dịch Covid-19 bị chặn lại nên có xảy ra cự cãi.

Liên quan đến vấn đề này, lãnh đạo tỉnh Bình Dương khẳng định, tỉnh chưa cho phép người dân tự do đi lại liên tỉnh để phòng, chống lây lan dịch Covid-19. Đối với người dân đang sống ở Bình Dương có mong muốn được về quê, phải đăng ký tại quê nhà chứ không phải tại nơi đang tạm trú. Các tỉnh, thành có nhu cầu đón công dân về quê sẽ chủ động liên hệ với Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương để thống nhất danh sách, thời gian, địa điểm và cách đưa đón.

ld-bd-ve-que-1.jpg

Bình Dương đã hỗ trợ đưa hơn 4.000 người có hoàn cảnh khó khăn về quê

Trường hợp đón bằng máy bay, Bình Dương sẽ hỗ trợ đưa người ra sân bay; nếu đi bằng xe khách sẽ giúp người dân di chuyển ra điểm tập kết để test nhanh Covid-19 trước khi lên xe. Trong quá trình di chuyển, mọi người phải tuân thủ các quy định phòng, chống dịch.

Đối với trường hợp người dân có mong muốn trở lại Bình Dương làm việc sau một thời gian về quê tránh dịch, địa phương đang xem xét phương án để tạo điều kiện đưa họ quay lại.

Ông Võ Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương cho biết, khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát, các doanh nghiệp ổn định sản xuất sẽ rất cần lao động. Tuy nhiên, việc đưa người lao động trở lại Bình Dương phải theo hướng dẫn để đảm bảo an toàn.

“Chúng tôi đang chờ Ban chỉ đạo Trung ương hướng dẫn về đánh giá tình hình mới để đưa vào sản xuất kinh doanh, lúc đó sẽ phối hợp với các địa phương đưa người lao động quay lại. Cách làm đó đang bàn, phối hợp với các địa phương xây dựng “luồng xanh” lao động để thống nhất sớm”, ông Võ Văn Minh nói.

Từ đầu đợt dịch lần thứ 4 đến nay, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương đã phối hợp đưa hơn 4.000 người có hoàn cảnh khó khăn, người già, thai phụ, trẻ em về quê. Tuy nhiên, Bình Dương khuyến khích người dân nên ở lại vì địa phương chuẩn bị trở lại trạng thái “bình thường mới”, lao động sẽ quay lại nhà máy tiếp tục sản xuất.

Ý kiến của bạn