Tin tức

Bình Dương: Cho thôi việc bảo mẫu bốc thức ăn đổ dưới nền cho trẻ ăn lại

(VOVTV) - Chiều nay (29/9), mạng xã hội chia sẻ video bảo mẫu trường mầm non bốc thức ăn đổ dưới nền nhà cho trẻ ăn lại. Video khiến cộng đồng mạng bức xúc trước hành động của bảo mẫu này.

Tác giả Thiên Lý/VOV TP.HCM
29/09/2022 21:10

Video chia sẻ mạng xã hội dài 1 phút 6 giây ghi lại cảnh một bé trai tay bị bó bột cầm khay cơm và bị đổ xuống đất. Lúc này, bảo mẫu đang coi trẻ ăn phát hiện bé bị đổ cơm xuống nên đến hốt lại bỏ vào khay cho bé. Sau đó, bảo mẫu đưa bé trở lại bàn để ngồi ăn cùng các bé khác.

Bình Dương: Cho thôi việc bảo mẫu bốc thức ăn đổ dưới nền cho trẻ ăn lại - Ảnh 1.

Ảnh cắt từ video ghi lại cảnh bảo mẫu bốc cơm đổ bỏ vào khay cho trẻ ăn lạ

Video được đăng tải đã thu hút nhiều lượt chia sẻ, bình luận về hành động không đảm bảo vệ sinh của bảo mẫu.

Từ tìm hiểu của phóng viên, video được phụ huynh đăng tải do quá bức xúc về hành động của bảo mẫu. Chị này cho biết, con trai bị gãy tay phải và bị bó bột, đang học tại trường mầm non S.M trên địa bàn phường Phú Mỹ, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Trước sự việc trên, lãnh đạo phòng Giáo dục-Đào tạo thành phố Thủ Dầu Một cho biết, trường mầm non S.M đã có báo cáo giải trình vụ việc. Theo đó, cháu bé trong video là N.L.H.A và bảo mẫu là N.T.K.C. Sự việc xảy ra vào bữa trưa ngày 28/9. Lúc này, H.A làm đổ cơm từ khay và bảo mẫu K.C đã đến lấy khay cơm và tém thức ăn bị rơi trên ghế vào khay cho bé. Nhà trường nhận định, đây là hành động không đúng của bảo mẫu vì chưa đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cho trẻ. 

Nhà trường đã xin lỗi gia đình vào chiều cùng ngày sau khi phát hiện sự việc. Gia đình đã làm hồ sơ cho bé thôi học tại trường. Về phía bảo mẫu K.C, phía nhà trường cho biết, cô là một bảo mẫu siêng năng, có thời gian làm tại trường lâu và cũng được tập huấn về chuyên môn chăm sóc trẻ. Tuy nhiên với tình huống xảy ra cô không xử lí tốt dẫn đến mất niềm tin từ phía phụ huynh học sinh. Nhà trường đã quyết định cho cô thôi việc vào lúc 18h ngày 28/9./.

Ý kiến của bạn