Tin tức

Bình Định: Xử phạt trường hợp trốn trong cốp xe để ra khỏi khu vực giãn cách

(VOVTV) - Lực lượng chức năng xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định đã kịp thời phát hiện và xử phạt trường hợp cố tình giấu người trong cốp xe để ra khỏi khu phong tỏa.

Tác giả Thành Long / VOV Miền Trung
14/07/2021 14:21

Thời gian qua, các địa phương trong tỉnh Bình Định tăng cường kiểm tra, xử phạt hàng trăm trường hợp vi phạm quy định về phòng chống dịch COVID-19, như không đeo khẩu, tụ tập đi nhậu, ra khỏi khu vực đang thực hiện giãn cách không có lý do... Đặc biệt, có trường hợp trốn trong cốp xe để ra khỏi khu vực giãn cách.

Bình Định xử phạt người trốn trong cốp xe để ra khỏi khu vực giãn cách - Ảnh 1.

Chốt kiểm soát dịch trên Quốc lộ 1A để kiểm soát chặt lái xe vào nội thị Hoài Nhơn

Từ ngày 24/6 đến nay, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định đã xử phạt hơn 300 trường hợp không đeo khẩu trang tại nơi công cộng, khi tham gia giao thông với số tiền phạt trên 660 triệu đồng.

UBND thị xã An Nhơn cũng xử phạt hơn 230 triệu đồng đối với các hành vi không đeo khẩu trang nơi công cộng, các cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu và cơ sở ăn uống vẫn bán hàng bất chấp lệnh cấm tụ tập đông người...

Bình Định xử phạt người trốn trong cốp xe để ra khỏi khu vực giãn cách - Ảnh 2.

Thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định tăng cường giám sát tại các chốt chặn

Tại thị xã Hoài Nhơn, nơi đang thực hiện giãn cách xã hội đã ghi nhận những trường hợp vi phạm các quy định phòng, chống dịch. Đến nay, thị xã này đã xử phạt 21 trường hợp vi phạm các quy định về phòng chống dịch COVID-19 như không đeo khẩu trang, tụ tập đông người… Tại địa phương này vừa xử phạt nặng, mức phạt hơn 50 triệu đồng đối với 4 trường hợp là thợ xây dựng tập trung ăn nhậu.

UBND thị xã Hoài Nhơn cũng đã kịp thời phát hiện và xử phạt trường hợp cố tình giấu người trong cốp xe ô tô để qua chốt kiểm dịch ra khỏi khu phong tỏa.

Ý kiến của bạn