Tin tức

Bình Định: Trình Thủ tướng phê duyệt Đề án thí điểm đón khách quốc tế từ 1/11

(VOVTV) - Theo đề án, du khách quốc tế có thể đến du lịch Bình Định theo chương trình du lịch trọn gói do doanh nghiệp lữ hành quốc tế tổ chức hoặc là du khách đã nhập cảnh và đi du lịch ở các địa phương khác trong nước. Thời gian triển khai thực hiện dự kiến bắt đầu từ ngày 1/11 tới.

Tác giả Thanh Thắng / VOV Miền Trung
26/10/2021 00:01
Bình Định: Trình Thủ tướng phê duyệt Đề án thí điểm đón khách quốc tế từ 1/11 - Ảnh 1.

Bình Định họp trực tuyến về công tác phòng chống dịch và phòng chống thiên tai ngày 25/10

Tại cuộc họp trực tuyến về công tác phòng chống dịch Covid-19 và phòng chống thiên tai với tất cả xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bình Định, lãnh đạo Sở Du lịch tỉnh Bình Định trình bày Đề án thí điểm đón khách quốc tế đến tỉnh Bình Định và Tờ trình Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án thí điểm đón khách du lịch quốc tế đến tỉnh Bình Định.

Theo đó, Bình Định dự kiến sẽ đón khách quốc tế từ Đông Bắc Á, Nga, Mỹ và một số quốc gia Châu Âu đến du lịch tại các điểm tại bán đảo Phương Mai, gồm các xã Nhơn Lý, Nhơn Hải, Nhơn Hội, xã đảo Nhơn Châu, thành phố Quy Nhơn và thị trấn Cát Tiến, huyện Phù Cát. Ngoài ra, du khách có thể tham quan trung tâm thành phố Quy Nhơn bằng phương tiện xe du lịch.

Theo đề án, du khách quốc tế có thể đến du lịch Bình Định theo chương trình du lịch trọn gói do doanh nghiệp lữ hành quốc tế tổ chức hoặc là du khách đã nhập cảnh và đi du lịch ở các địa phương khác trong nước. Các doanh nghiệp du lịch, lữ hành tham gia đón khách quốc tế phải đảm bảo điều kiện về phòng chống dịch bệnh Covid-19. Thời gian triển khai thực hiện dự kiến bắt đầu từ ngày 1/11 tới.

Ông Trần Văn Thanh, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Bình Định cho biết, đề án cũng đã nêu các biện pháp ứng phó khi có F0. Tỉnh đã chuẩn bị sẵn sàng đảm bảo các điều kiện về y tế và cũng có bố trí nhân viên y tế theo đoàn khách trong quá trình du lịch tại Bình Định. Đồng thời bố trí các tổ trực, phản ứng nhanh để kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh.

Theo Sở Y tế tỉnh Bình Định, trong tuần từ 18/10 đến 24/10, toàn tỉnh ghi nhận 129 ca mắc Covid-19, trong đó 101 trường hợp là ca mắc trong cộng đồng. Tỉnh cũng đã phát hiện một số F0 là học sinh ở một số trường học ở thành phố Quy Nhơn và huyện Phù Cát. Sau 4 tháng nỗ lực phòng chống dịch Covid-19, đến nay tỉnh Bình Định cơ bản đã trở lại cuộc sống bình thường.

Ông Nguyễn Phi Long, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định yêu cầu các địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng chống dịch; Khi phát sinh ca nhiễm trên địa bàn, các địa phương khoanh vùng mức độ hẹp nhất để không ảnh hưởng đến đời sống của người dân./.

Ý kiến của bạn