Tin tức

Bình Định: Tập trung giải phóng mặt bằng phục vụ dự án cao tốc Bắc - Nam

(VOVTV) - 8 địa phương có dự án Công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông đi qua đã thành lập Ban Chỉ đạo bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư và Hội đồng bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Tác giả Thanh Thắng / VOV miền Trung
11/05/2022 19:36

Công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2021- 2025 qua tỉnh Bình Định dài hơn 118 km, với 3 dự án thành phần gồm: Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, Hoài Nhơn - Quy Nhơn, Quy Nhơn - Chí Thạnh. Hiện nay 8 địa phương có dự án đi qua đã thành lập Ban Chỉ đạo bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư và Hội đồng bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Hơn một tháng qua, chính quyền thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định phối hợp với 9 xã, phường có tuyến cao tốc Bắc - Nam đi qua tổ chức các buổi họp dân, công khai chủ trương thực hiện dự án, thu thập thông tin giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của người dân.

Ông Nguyễn Văn Sung, trú khu phố Phụng Du 1, phường Hoài Hảo, thị xã Hoài Nhơn cho biết, gia đình ông có 800m2 đất và công trình trên đất bị ảnh hưởng khi triển khai dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông. Ông Sung đồng tình và ủng hộ với việc chính quyền thị xã đẩy nhanh việc đo đạc, kiểm kê, đền bù cho người dân để dự án sớm được triển khai.

Bình Định: Tập trung giải phóng mặt bằng phục vụ dự án cao tốc Bắc - Nam - Ảnh 2.

Đoàn công tác Bộ Giao thông Vận tải và lãnh đạo UBND tỉnh Bình Định kiểm tra công tác bàn giao cọc giải phóng mặt bằng cao tốc Bắc - Nam qua địa bàn

Ngoài việc tổ chức các buổi họp dân, Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển Quỹ đất thị xã Hoài Nhơn - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư thị xã Hoài Nhơn đã cử cán bộ đến từng hộ dân bị ảnh hưởng do dự án cao tốc Bắc - Nam thực hiện đo đạc, kiểm kê đất đai và tài sản trên đất.

Đồng thời, giải đáp, ghi nhận những thắc mắc của người dân. Đến nay, đơn vị đã nhận khoảng 25,8km cọc giải phóng mặt bằng, 3,4km còn lại Ban Quản lý dự án 85 (Bộ Giao thông vận tải) đang triển khai cắm mốc.

Ông Trần Văn Thư, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển Quỹ đất thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định cho biết, đơn vị đã triển khai kiểm kê khoảng 1.500 hộ dân, đạt hơn 52% số hộ dân bị ảnh hưởng.

Qua rà soát, tổng diện tích đất ở các địa phương của tỉnh Bình Định cần thu hồi phục vụ dự án hơn 1.670 héc ta, hơn 1400 hộ dân bị ảnh hưởng và bố trí tái định cư. Các địa phương đang tập trung đo đạc, quản lý tốt hiện trạng đất đai, không để cơi nới xây dựng trái phép vùng dự án đi qua.

Bình Định: Tập trung giải phóng mặt bằng phục vụ dự án cao tốc Bắc - Nam - Ảnh 3.

Một số ngôi nhà ở huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định - khu vực cao tốc Bắc-Nam đi qua

UBND tỉnh Bình Định đã đề nghị Bộ Giao thông vận tải sớm phê duyệt khung chính sách bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư phục vụ dự án. Bên cạnh đó, tỉnh này cũng tăng cường công tác quản lý đất đai trong phạm vi ảnh hưởng của dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam, đoạn đi qua địa bàn.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định giao chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố có tuyến cao tốc đi qua tạm dừng thực hiện các thủ tục hành chính như: Chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất; mua bán nhà, công trình xây dựng, vật kiến trúc, cây cối hoa màu gắn liền với đất; không cho phép chia tách thửa, nhập thửa đất, quy hoạch xây dựng các công trình, dự án trong phạm vi ảnh hưởng của dự án đường bộ cao tốc Bắc- Nam qua các địa phương.

Ông Nguyễn Phi Long, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định cho biết: “Tập trung chỉ đạo giải phóng mặt bằng và tái định cư dự án đường cao tốc Bắc-Nam. Tinh thần chung là chúng ta quyết liệt để có các giải pháp hoàn thành việc giao 70% mặt bằng trước ngày 20/11/2022 theo đúng Nghị quyết và chỉ đạo của Chính phủ.

Bình Định phải phấn đấu làm tốt nhất công tác giải phóng mặt bằng và tái định cư. Các địa phương, các sở ngành căn cứ vào để tổ chức triển khai thực hiện. Khó khăn vướng mắc kịp thời báo cáo ban chỉ đạo để kịp thời để giải quyết sớm”.

Ý kiến của bạn