Tin tức

Bình Định phong tỏa phòng khám ở thị xã Hoài Nhơn vì có ca mắc Covid-19 đến khám

(VOVTV) - Sáng 26/6, lãnh đạo thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định cho biết, đã có kết quả xét nghiệm 11 trường hợp F1 ở phòng khám Tô Ngọc Bình tiếp xúc với ca mắc Covid-19, tất cả đều âm tính lần 1 với SARS-CoV-2; Đồng thời tiến hành phong tỏa phòng khám tư nhân này.

Tác giả Thành Long / VOV miền Trung
26/06/2021 11:47

Trước đó, ngày 22/6, ông T.T.Th. (48 tuổi), trú xã Phổ Châu, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi đưa con đến khám tại phòng khám Tô Ngọc Bình ở thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định. Sau đó, ông Th. Lái xe tải đường dài khi đi qua huyện Quy Lưu, tỉnh Nghệ An xét nghiệm thì cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Cơ quan chức năng tạm thời phong tỏa khu vực quanh phòng khám.jpg

Cơ quan chức năng tạm thời phong tỏa khu vực quanh phòng khám

Nhận thông tin, UBND thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định tiến hành truy vết, đưa đi cách ly 11 trường hợp tiếp xúc gần (F1) và lấy mấy xét nghiệm, đều cho kết quả âm tính. Ngoài ra, UBND thị xã Hoài Nhơn cũng đã truy vết được hơn 100 trường hợp F2 và yêu cầu cách ly tại nhà, tự theo dõi sức khỏe.

Chốt kiểm tra y tế phía Nam tỉnh Bình Định.jpg

Chốt kiểm tra y tế phía Nam tỉnh Bình Định

Trong ngày 26/6 và 25/6, UBND tỉnh Bình Định kích hoạt lại toàn bộ các chốt kiểm tra y tế trên Quốc lộ 1A, 1D,19 và yêu cầu lái xe tải chở hàng từ các tỉnh phía Nam, đặc biệt là từ tỉnh Phú Yên khi vào Bình Định phải xét nghiệm trước khi vào địa phương này.

Ông Phạm Trương, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định cho biết, tất cả F1 đều đã được đưa đi cách ly tập trung ở Phù Cát và khu dân cư có liên quan đến ca bệnh đều đã được phong tỏa.

Dòng sự kiện
Ý kiến của bạn