Tin tức

Bình Định: Nhiều tàu cá neo đậu bị cháy trong đêm

(VOVTV) - Sáng 19/10, lực lượng chức năng tỉnh Bình Định đã dập tắt đám cháy ở một số chiếc tàu đang neo đậu tại cảng cá Quy Nhơn, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Tác giả Thanh Thắng / VOV Miền Trung
19/10/2021 09:20

Khoảng 22h tối 18/10, khi đang neo đậu tại cảng cá Quy Nhơn, phường Hải Cảng, thành phố Quy Nhơn thì một tàu cá bất ngờ bốc cháy dữ dội. Các ngư dân nhanh chóng phá dây neo để không bị cháy lan sang tàu khác. Tuy nhiên, lúc này có gió mạnh, tàu bị cháy tiếp tục trôi tự do trong khu vực neo đậu của cảng cá Quy Nhơn và va chạm một số tàu dẫn đến cháy lan sang 4 tàu khác.

Bình Định: Nhiều tàu cá neo đậu bị cháy trong đêm - Ảnh 2.

Hiện trường xảy ra vụ cháy

Bình Định: Nhiều tàu cá neo đậu bị cháy trong đêm - Ảnh 3.

Một con tàu bị cháy nghiêm trọng

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Bình Định đã cử 1 xe chỉ huy, 5 xe chữa cháy và thiết bị, hơn 40 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa.

Bình Định: Nhiều tàu cá neo đậu bị cháy trong đêm - Ảnh 4.

Ngư dân thất thần ngồi bên chiếc tàu bị lửa thiêu rụi

Sau khi đến hiện trường, nhận thấy đám cháy lớn và diễn biến phức tạp, lãnh đạo Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Bình Định tiếp tục điều động thêm nhiều phương tiện chữa cháy và lực lượng chữa cháy tham gia dập lửa. Đến 2h sáng 19/10, các tàu cá được dập tắt hoàn toàn, 5 con tàu bị hư hỏng nghiêm trọng. Hiện cơ quan chức năng tỉnh Bình Định đang tiến hành thống kê thiệt hại và điều tra nguyên nhân vụ cháy.

Bình Định: Nhiều tàu cá neo đậu bị cháy trong đêm - Ảnh 5.

Người dân kiểm tra những thiết bị còn sót lại sau vụ cháy

Bình Định: Nhiều tàu cá neo đậu bị cháy trong đêm - Ảnh 6.

Phần cabin tàu bị thiêu rụi

Video vụ cháy

Thượng tá Nguyễn Quang Tuấn, Phó trưởng phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh Bình Định cho biết: "Lực lượng đội chữa cháy trung tâm huy động ở trên Khu công nghiệp Phú Tài, đội Nhơn Hội, đội An Nhơn, Cảng Quy Nhơn là Công ty Xăng dầu. Bởi vì, lúc đó có hơn 100 chiếc ghe nó nằm ngay đó nhưng lực lượng chức năng bảo vệ được hết. Nói chung lửa cháy lan mấy chiếc bị nặng nhất là 2 - 3 chiếc, người không bị gì. Trên xe là có xăng dầu, bình gas. Lực lượng chức năng dập tắt được đám cháy lúc 2h sáng".

Ý kiến của bạn