Tin tức

Bình Định: Lực lượng vũ trang giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ

(VOVTV) - Đợt mưa lũ mấy ngày qua đã gây hậu quả nặng nề đối với người, tài sản và cơ sở hạ tầng của tỉnh Bình Định. Tranh thủ nước rút, các lực lượng chức năng khẩn trương giúp người dân khắc phục hậu quả, từng bước ổn định cuộc sống.

Tác giả Thanh Thắng / VOV miền Trung
02/12/2021 16:26

Đợt mưa lũ vừa qua, nước sông dâng cao gây ngập hàng trăm nhà dân, trường học ở phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn. Bùn đất theo nước lũ tràn vào nhà nên việc dọn dẹp rất vất vả. Từ chiều 1/12, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Quy Nhơn phối hợp với các lực lượng vũ trang thành phố giúp người dân và các trường học khắc phục hậu quả do lũ lụt gây ra.

Bình Định giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ - Ảnh 2.

Cầu Đại Hàn ở xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định bị hư hỏng, chính quyền địa phương đã rào chắn không cho người dân qua lại

Tại Trường trung học cơ sở Nhơn Bình và Trường mẫu giáo Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn, hơn 50 cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng quân đội, công an, dân quân và giáo viên của nhà trường triển khai tổng dọn vệ sinh, sắp đặt lại các phòng học. Thầy Nguyễn Văn Sơn, Phó hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Nhơn Bình cho biết, nhờ có bộ đội, công an nên một lượng lớn bùn, đất, rác được thu gom và đưa đi xử lý kịp thời.

Bình Định giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ - Ảnh 3.

Chính quyền huyện An Lão mở những con đường tạm để xe máy đi lại qua những điểm sạt lở

“Đặc thù trường cấp 2 Nhơn Bình nằm trong vùng trũng. Năm nào mùa lụt nước cũng ngập, nhưng đặc thù năm nay nước ngập lớn dưới 1m và rất nhiều rác và bùn non. Nhà trường phải điều giáo viên dọn dẹp tất cả các phòng.

Còn lại sân, nhờ lực lượng công an cũng như bộ đội biên phòng, đoàn thanh niên phường, cũng giúp đỡ nhà trường dọn rác với bùn non. Làm cho sân trường sạch đẹp để các cháu đi học được an toàn” - thầy Nguyễn Văn Sơn cho biết.

Bình Định giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ - Ảnh 4.

Lực lượng chức năng tỉnh Bình Định giúp người dân khắc phục hậu quả mưa lũ

Những ngày qua, lực lượng vũ trang tỉnh Bình Định có mặt trên khắp nẻo đường, ngõ xóm, khu dân cư, các khu vực trũng thấp giúp đỡ nhân dân ứng phó với mưa lũ. Các cán bộ, chiến sĩ đã phối hợp với Hội Chữ thập đỏ các địa phương cùng các nhà hảo tâm ủng hộ mì tôm, nước uống và thuốc men chở đến trao tận tay những hộ dân ở vùng ngập lụt sâu, bị nước bủa vây, cô lập.

Bình Định giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ - Ảnh 5.

Một căn nhà ở huyện An Lão bị sạt lở gây hư hỏng

Thiếu tá Nguyễn Quốc Hiệp, Chính trị viên Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Quy Nhơn, tỉnh Bình Định cho biết, bà con đang rất cần sự hỗ trợ, giúp dọn lũ để sớm ổn định cuộc sống.

“Tiến hành dọn dẹp tại các khu mà bị ngập úng. Đặc biệt là các khu vực công cộng, công trình dân sinh. Với phương châm, nước rút đến đâu thì chúng ta làm đến đó. Phát huy tinh thần cùng với lực lượng để tham gia, khắc phục hậu quả sau lũ để đảm bảo cuộc sống sau lũ để đảm bảo cuộc sống cho bà con trở lại cuộc sống bình thường” - Thiếu tá Nguyễn Quốc Hiệp cho biết.

Bình Định giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ - Ảnh 6.

Người dân thành phố Quy Nhơn dọn dẹp nhà cửa sau lũ

Sau mưa lũ nhiều tuyến giao thông ở huyện miền núi An Lão, tỉnh Bình Định bị sạt lở nghiêm trọng, chia cắt giao thông. Tổng khối lượng đất đá tràn xuống đường tại các điểm sạt lở ở huyện miền núi này ước tính hơn 10.000 mét khối. Mưa lớn cũng gây sạt lở núi tại thôn 4, xã An Trung làm hàng ngàn mét khối đất đá tràn xuống sát mép 4 căn nhà người dân. Chính quyền địa phương đã di dời khẩn cấp 4 hộ dân ở chân núi đến nơi an toàn.

“Trước mắt những vùng có nguy cơ sạt lở cao, UBND huyện có phương án tổ chức di dời, nhưng hiện nay đang chờ nguồn kinh phí của Trung ương về chương trình phát triển kinh tế xã hội ở miền núi. Trong đó có di dân tái định cư.

Hiện tại chưa có kinh phí thì chỉ đạo thực hiện phương châm “4 tại chỗ”, những nhà nào nằm trong vùng nguy cơ sạt lở thì di dời đến nơi an toàn” - ông Trương Tứ, Chủ tịch UBND huyện An Lão, tỉnh Bình Định cho biết.

Bình Định giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ - Ảnh 7.

Sạt lở gây ách tắc đường lên xã An Toàn, huyện An Lão, tỉnh Bình Định.

Ngay sau khi nước rút, ông Hồ Quốc Dũng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Định đã kiểm tra thực tế và chỉ đạo các địa phương xuất kinh phí dự phòng để mua lương thực, nước uống, thuốc chữa bệnh hỗ trợ các gia đình gặp khó khăn, bị nước lũ cô lập dài ngày; tuyệt đối không để hộ gia đình nào bị thiếu ăn, đứt bữa.

Các địa phương huy động bộ đội, Công an, thanh niên xung kích, dân quân tự vệ tranh thủ nước lũ rút đến đâu khắc phục ngay đến đó các tuyến đê, kè, kênh mương, giao thông bị sạt lở.

“Qua kiểm tra, lãnh đạo tỉnh cũng đã chỉ đạo các địa phương tiếp tục theo dõi tình hình, vừa chủ động ứng phó. Nhưng đồng thời là sau khi nước rút tổ chức khắc phục ngay để chuẩn bị cho vụ đông xuân sắp đến cũng như khắc phục cơ sở hạ tầng để phục vụ cho đời sống bình thường của người dân”- ông Hồ Quốc Dũng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Định cho biết.

Ý kiến của bạn